Vì sao phải cưỡng chế thu hồi đất tại dự án khu đô thị mới Cổ Nhuế ?

Ngày 22-9, huyện Từ Liêm đã cưỡng chế thu hồi đất tại dự án này.

Ngày 22-9, UBND huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế 20 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng (GPMB) khu đô thị mới Cổ Nhuế (xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm).

Trước đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Từ Liêm đã tổ chức họp báo thông báo về việc này và thông tin cưỡng chế đã được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời các cấp chính quyền đoàn thể tập trung vận động người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách tự nguyện thực hiện việc di dời đến trước thời điểm ngày 22-9. Chính nhờ việc tuyên truyền, vận động tốt, công tác chuẩn bị của các lực lượng chuyên môn chu đáo, lực lượng máy móc thi công, nguyên vật liệu... của chủ đầu tư đầy đủ nên việc cưỡng chế đã diễn ra thuận lợi.

Ðược biết, dự án xây dựng khu đô thị Cổ Nhuế có quy mô 12,2 ha đã bị đình trệ trong nhiều năm liền chỉ vì một số hộ dân do không hiểu rõ chủ trương, chính sách, cố tình không chịu bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Tìm hiểu lý do vì sao dự án bị kéo dài, Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm Nguyễn Kim Vinh cho biết: Ða số nhân dân đã ủng hộ dự án, tổng số 266 hộ với 749 phương án đền bù mà hiện nay chỉ còn 47 hộ chưa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Những khiếu nại của dân chủ yếu tập trung thắc mắc ở giá đền bù, mong muốn đền bù theo giá đất phi nông nghiệp hoặc đất nông nghiệp trong nội thành, trong khi đó diện tích đất thu hồi đều là đất nông nghiệp và xã Cổ Nhuế là xã nội thành ven đô, cho nên không thể đáp ứng đòi hỏi của bà con.

Về kiến nghị của các hộ dân về việc nâng giá hoa màu, sau khi UBND huyện có kiến nghị, UBND thành phố đã điều chỉnh nâng giá đền bù một số loại. Ðối với các hộ cố tình trồng hoa màu sau khi có quyết định thu hồi đất hoặc trồng với mật độ quá dày, huyện chỉ có thể áp dụng chính sách hỗ trợ di chuyển.

Về vấn đề đất tái định cư, đồng chí Vinh cho biết, các hộ có diện tích đất bị thu hồi đủ tiêu chuẩn tái định cư sẽ được bố trí tái định cư trong phạm vi dự án. Huyện cũng đã rà soát đối với dự án này, có 16/266 hộ dân thuộc diện được nhận đất ở tái định cư theo Quyết định 33 của UBND thành phố Hà Nội. Với những trường hợp này, huyện sẽ bố trí đất ở tái định cư trên địa bàn của huyện trong thời hạn ba năm, tiêu chuẩn 60 m2/hộ.

Giải thích về vấn đề tại sao việc cưỡng chế được chia làm hai đợt, đồng chí Vinh cho biết, đợt 1 tập trung vào khu vực có tuyến đường trục chính và diện tích xây nhà cao tầng để chủ đầu tư có thể thi công ngay và bàn giao quỹ đất cho thành phố. Ngoài ra, việc tách ra như vậy nhằm để có phương án tốt nhất trong việc bảo đảm ANTT, đồng thời các cấp chính quyền, đoàn thể tiếp tục vận động, tuyên truyền 27 hộ còn lại tự nguyện giao đất cho chủ đầu tư.

"Ðể tổ chức tốt buổi cưỡng chế nhằm tạo đà làm tốt hơn nữa tại các dự án khác trên địa bàn, chúng tôi đã phải huy động hơn 600 người, gồm nhiều lực lượng. Trước khi đi đến quyết định cuối cùng này, cơ quan chuyên môn đã tiến hành kiểm tra lại toàn bộ các chế độ chính sách, như tính pháp lý của dự án, trình tự các bước tiến hành chính sách đền bù áp dụng trên địa bàn; rà soát lại những kiến nghị của bà con xem việc giải quyết đã thỏa đáng và đúng luật chưa. Sau đó, tổ chức tuyên truyền sâu rộng từ trong tổ chức Ðảng, các tổ chức quần chúng tới nhân dân với phương châm để bà con tự giác thực hiện chủ trương, chính sách. Quan điểm của huyện Từ Liêm là cưỡng chế chỉ là biện pháp cuối cùng, nhưng khi đã cưỡng chế thì kiên quyết thực hiện".

Có thể bạn quan tâm