Kỷ niệm 55 năm ngày quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào (30-10-1949 - 30-10-2004)

Vì nghĩa vụ quốc tế, nét đẹp truyền thống của quân đội ta

Một trong những nét đẹp tiêu biểu trong truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam là: nêu cao tinh thần quốc tế của giai cấp công nhân, đoàn kết, thủy chung, chí nghĩa, chí tình với nhân dân và quân đội nước bạn, liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung.

Chấp hành Nghị quyết Hội nghị cán bộ T.Ư lần thứ sáu từ ngày 14 đến ngày 18-1-1949 và theo đề nghị của Ðảng Lào, ngày 30-10-1949, Ban Thường vụ T.Ư Ðảng ta quyết định "... Từ nay, các lực lượng quân đội Việt Nam hoạt động ở Lào tổ chức hệ thống riêng của quân đội Việt Nam và mang danh nghĩa quân tình nguyện..."(1)

Do điều kiện địa lý và lịch sử, cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam có mối quan hệ rất khăng khít. Chủ trương của Ðảng ta trước sau như một là: hết lòng, hết sức giúp đỡ cách mạng Lào trên tinh thần đồng chí, tinh thần anh em, tinh thần chủ nghĩa Marx - Lenin, chủ nghĩa quốc tế vô sản. Hết sức bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền của nước bạn, tôn trọng Ðảng, chính quyền, nhân dân và quân đội bạn. Trong thư gửi các đơn vị bộ đội ta có nhiệm vụ tác chiến ở Lào ngày 3-4-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "...Giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình..."(2). Thực hiện chủ trương của Ðảng và lời dạy của Bác Hồ, quân đội ta đã lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ, những đơn vị đã được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu, công tác, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong đấu tranh cách mạng, có đạo đức tác phong tốt, có kỷ luật cao, cử sang giúp bạn. Những năm đầu công tác và hoạt động giúp bạn trong điều kiện chiến trường rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, thiếu đói, bệnh tật, phong tục tập quán, ngôn ngữ bất đồng... nhưng cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện (QTN) và Chuyên gia quân sự (CGQS) ta đã vượt qua mọi thử thách, hy sinh, hết lòng thông cảm với nhân dân và bộ đội bạn "Cọng rau sẻ nửa, hạt muối cắn đôi", cùng bạn bám trụ giành dân, giữ đất, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng LLVT, xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, vận động nhân dân vừa chiến đấu, vừa sản xuất, bản thân cũng phải sản xuất tự nuôi mình. Các cán bộ, chiến sĩ hoạt động ở vùng dân tộc thiểu số phải học tiếng dân tộc, học phong tục tập quán của đồng bào. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, QTN và CGQS hướng dẫn nhân dân các bộ tộc Lào cày cấy, trồng bông, kéo sợi, dệt vải, nấu muối, chữa bệnh, học chữ, v,v.

Các lực lượng giúp bạn ngày càng lớn dần lên, từ các tổ công tác đến các đội, các đoàn, binh đoàn, hình thành một đội ngũ QTN và CGQS đông đảo. Chiến tranh ngày một ác liệt, nhiệm vụ giúp bạn ngày càng nặng nề, phức tạp, khẩn trương hơn... Nhưng các lực lượng giúp bạn đã kiên định vững vàng, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, hy sinh vì thắng lợi của cách mạng nước bạn, góp phần cùng quân và nhân dân các bộ tộc Lào giành nhiều thắng lợi to lớn, có ý nghĩa chiến lược, lần lượt đánh bại các âm mưu thâm độc của địch. Lực lượng phát triển trưởng thành, bạn tự đảm đương lấy nhiệm vụ của mình, tiến lên giải phóng hoàn toàn đất nước Triệu Voi giàu đẹp. Bạn đã phối hợp hiệu quả với các chiến trường ba nước Ðông Dương, nhất là tuyến hành lang vận chuyển chiến lược phía tây Trường Sơn chi viện đắc lực cho miền nam, góp phần để dân tộc Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Kết quả nói trên đã vun đắp thêm tình đoàn kết liên minh chiến đấu, mối quan hệ đặc biệt thủy chung giữa hai Ðảng, hai dân tộc, hai quân đội Việt Nam - Lào. Tình đoàn kết đặc biệt đó được xây dựng, vun đắp bằng xương máu, ngày càng trở nên khăng khít, bền chặt không gì lay chuyển nổi, là một tấm gương ít có trong lịch sử giữa các Ðảng, các dân tộc trên thế giới.

Trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ QTN và CGQS Việt Nam đã anh dũng hy sinh, hàng chục vạn thương binh, bệnh binh. Ðảng, Nhà nước và nhân dân bạn cũng như Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao vai trò và sự cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của các thế hệ QTN, CGQS Việt Nam giúp Lào trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung của hai dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống QTN và CGQS Việt Nam giúp Lào (30-10-1949 - 30-10-1999), đồng chí Chủ tịch Khamtay Siphandone đánh giá: "...Trong hai thời kỳ đấu tranh gay go, quyết liệt và lâu dài, gian khổ chống đế quốc, thực dân cũ và mới, trên đất nước Lào không có nơi nào là không có dấu chân của QTN và CGQS Việt Nam. Chiến công và tấm lòng của các đồng chí không thể nào mô tả hết và không bao giờ phai mờ trong tâm khảm của nhân dân các bộ tộc Lào..."(3). Ðảng, Nhà nước ta đã phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVTND cho hàng chục tập thể, cá nhân lập được những thành tích đặc biệt xuất sắc; hàng vạn cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại. Ðặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của QTN và CGQS Việt Nam giúp Lào, Ðảng, Nhà nước ta đã tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương cao quý nhất cho QTN và CGQS giúp Lào. Mới đây, Chính phủ quyết định tặng Huy hiệu: "Vì nghĩa vụ quốc tế" cho các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp bạn Lào.

Là một bộ phận trong QÐND Việt Nam trực tiếp làm nhiệm vụ quốc tế, các thế hệ QTN và CGQS đã nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, kề vai, sát cánh, chia ngọt, sẻ bùi với nhân dân và quân đội bạn, không ngại hy sinh, không nề gian khó, công tác tận tụy, chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đem hết công sức, trí tuệ và cả xương máu ra thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả của Ðảng và nhân dân giao cho; được nhân dân nước bạn quý mến, thương yêu, đùm bọc như con em các bộ tộc Lào; được cán bộ, chiến sĩ quân đội bạn coi như những người ruột thịt, đồng đội cùng chung chiến hào; được lãnh đạo bạn thật sự tin cậy, quan tâm giúp đỡ giao cho những trọng trách lớn.

Những phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ QTN và CGQS Việt Nam đã góp phần làm sáng mãi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên đất bạn; làm rạng rỡ và tô thắm thêm bản chất, truyền thống vẻ vang của QÐND Việt Nam Anh hùng; góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng HUỲNH ĐẮC HƯƠNG

--------------------

(1) Trích hồ sơ số 97/BCHT.Ư, Tài liệu lưu trữ của Văn phòng Quân ủy T.Ư.

(2) Hồ Chí Minh - Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, T7,  Tr 64.

(3) Phim phóng sự "Bên dãy Trường Sơn", do Xưởng phim QÐND Việt Nam sản xuất, năm 1999.

Có thể bạn quan tâm