[Video] Mỹ bắt thêm tàu dầu Venezuela, nới lỏng trừng phạt Caracas
Mỹ vừa bắt giữ thêm tàu chở dầu Venezuela, song song với việc xem xét dỡ bỏ một phần trừng phạt để kiểm soát nguồn thu dầu mỏ.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Venezuela
Có 142 kết quả
Mỹ vừa bắt giữ thêm tàu chở dầu Venezuela, song song với việc xem xét dỡ bỏ một phần trừng phạt để kiểm soát nguồn thu dầu mỏ.
Trong tuyên bố ngày 10/1, Bộ Ngoại giao Venezuela nhấn mạnh đất nước đang duy trì trạng thái “hoàn toàn bình yên và ổn định”, các khu dân cư, tuyến giao thông, chốt kiểm soát, hệ thống an ninh vẫn hoạt động bình thường.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nước này có thể dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt đối với Venezuela ngay trong tuần tới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán dầu và chuyển nguồn thu về quốc gia Nam Mỹ.
Chính phủ Mỹ phát đi cảnh báo an ninh mới, yêu cầu toàn bộ công dân Mỹ đang ở Venezuela nhanh chóng rời khỏi nước này.
Venezuela và Mỹ chính thức khởi động đàm phán nhằm tái lập quan hệ ngoại giao căng thẳng, giữa bối cảnh chính trị khu vực vẫn diễn biến phức tạp.
Ngày 8/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định quốc gia Nam Mỹ này vẫn giữ vững chủ quyền và độc lập quốc gia, đồng thời tuyên bố Caracas không bị khuất phục sau đợt không kích của Mỹ diễn ra cuối tuần trước.
Thượng viện Mỹ đã thông qua thủ tục mở tranh luận đối với nghị quyết nhằm hạn chế quyền sử dụng vũ lực của Tổng thống Donald Trump liên quan tới Venezuela.
Nga lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga, cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự – chính trị.
Ngày 8/1, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết, Chính phủ đã khởi động chương trình hành động tập trung vào việc hỗ trợ người dân và khôi phục các khu vực bị tấn công trong các đợt không kích của Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thượng viện Mỹ ngày 8/1 đã thúc đẩy một nghị quyết lưỡng đảng nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump sử dụng lực lượng quân sự “trong hoặc chống lại Venezuela” nếu không có sự phê chuẩn trước của Quốc hội.
Sau chiến dịch quân sự của Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhiều quốc gia tiếp tục lên tiếng chỉ trích, cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực cũng như trật tự quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện giữa hai nước.
Ngày 7/1, tại cuộc họp diễn ra ở Caracas với liên minh cầm quyền mang tên Đại cực Ái quốc Simón Bolívar, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã công bố 3 ba định hướng chính trị then chốt nhằm chỉ đạo công tác điều hành đất nước trong bối cảnh hiện nay.
Theo ABC News, Mỹ yêu cầu Venezuela cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga và Trung Quốc để đổi lấy việc tăng sản lượng và xuất khẩu dầu mỏ.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Bất ổn chính trị và an ninh sau chiến dịch quân sự của Mỹ đang đẩy giá cả hàng hóa tại Venezuela tăng mạnh, khiến đời sống người dân thêm khó khăn.
Chính phủ Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tiến hành cải tổ nội các, trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh cáo buộc pháp lý nhằm vào ông Maduro và phát tín hiệu hợp tác có điều kiện với Caracas.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello có thể trở thành mục tiêu hàng đầu nếu không hợp tác với Washington trong giai đoạn chuyển tiếp quyền lực tại nước này.
Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 6/1 đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ cuối tuần vừa qua nhằm bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro.
Ngày 5/1, Phó Tổng thống điều hành Venezuela Delcy Rodríguez đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, hai ngày sau khi Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores bị Mỹ bắt giữ trong các cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Mỹ vào thủ đô Caracas và ba bang lân cận rạng sáng 3/1.
Sáng 5/1 (theo giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp phiên khẩn cấp đặc biệt theo yêu cầu của Colombia để thảo luận về việc Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, một động thái đã gây chấn động khu vực và toàn thế giới.
Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tăng cường đoàn kết, hợp tác với các nước Mỹ Latinh nhằm ứng phó những biến động của tình hình quốc tế.
Tổng thống lâm thời Venezuela tuyên bố mong muốn hợp tác với Mỹ trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền.
Chính phủ Thụy Sĩ không công bố giá trị tài sản liên quan và chưa xác nhận liệu ông Maduro hoặc các cộng sự có tài sản tại Thụy Sĩ hay không.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại, kêu gọi kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế trước những diễn biến tại Venezuela.
Trong một tuyên bố trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela đã bày tỏ sự ủng hộ phán quyết của Tòa án Tối cao bổ nhiệm bà Rodriguez làm Tổng thống lâm thời trong thời gian 90 ngày.
EU nêu rõ “sự tôn trọng nguyện vọng của nhân dân Venezuela vẫn là cách duy nhất để khôi phục nền dân chủ và giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay” tại quốc gia Nam Mỹ.
Mỹ đã mất khoảng 5 tháng chuẩn bị tình báo, lực lượng và phương án tác chiến trước khi tiến hành chiến dịch đột kích vào Venezuela rạng sáng 3/1.
Các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela đã lan rộng tại nhiều quốc gia và thành phố lớn.
Liên quan căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela sau vụ tấn công của Washington vào Caracas và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 4/1 tuyên bố Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo còn lại của Venezuela nếu họ đưa ra "quyết định đúng đắn".