Venezuela bày tỏ cảm kích trước sự hỗ trợ của Việt Nam

Tối 8/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 215 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Bolivar Venezuela (5/7/1811-5/7/2026) trong bối cảnh đất nước này đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận động đất kép xảy ra vào cuối tháng 6.

Đại biện lâm thời Venezuela tại Việt Nam Estela del Valle Quijada Suárez bày tỏ cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. (Ảnh: KHẮC KIÊN)
Đại biện lâm thời Venezuela tại Việt Nam Estela del Valle Quijada Suárez bày tỏ cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại biện lâm thời Venezuela tại Việt Nam Estela del Valle Quijada Suárez bày tỏ cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Bà cho biết sự kiện năm nay diễn ra trong bầu không khí quốc tang sau trận động đất kép ngày 24/6, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Venezuela. Bà nhấn mạnh dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhân dân Venezuela sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường để vượt qua thử thách, tái thiết đất nước.

Đại biện lâm thời Venezuela đặc biệt ghi nhận việc Việt Nam cử hơn 100 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sang tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cùng hàng chục tấn hàng viện trợ nhân đạo.

Bà khẳng định: “Nghĩa cử ấy sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí và trái tim nhân dân Venezuela. Trong lĩnh vực ngoại giao, các liên minh được ký kết trên giấy, nhưng tình hữu nghị thực sự giữa các dân tộc chỉ được minh chứng qua những khó khăn, thử thách. Venezuela sẽ không bao giờ lãng quên những người bạn đã chìa tay hỗ trợ chúng tôi trong thời khắc đầy thử thách cam go này”.

dsvtn.jpg
Ông Võ Tuấn Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ (Bộ Ngoại giao), Đại sứ Việt Nam được bổ nhiệm tới Venezuela, phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, ông Võ Tuấn Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ (Bộ Ngoại giao), Đại sứ Việt Nam được bổ nhiệm tới Venezuela, gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Venezuela trước những thiệt hại do trận động đất gây ra. Ông cho rằng việc cử lực lượng cứu hộ và gửi hàng cứu trợ là minh chứng cho tình đoàn kết và tinh thần sẻ chia giữa hai dân tộc. Ông cũng cho biết Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD nhằm hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Võ Tuấn Ngọc nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Venezuela của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và việc khánh thành trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Caracas đã tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Ông cho biết hai bên dự kiến tổ chức Kỳ họp lần thứ tư Ủy ban liên Chính phủ trong năm 2026, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, năng lượng, viễn thông và nông nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Venezuela, nhấn mạnh cuộc đấu tranh giành độc lập của Venezuela là nguồn cảm hứng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh, đồng thời bày tỏ tin tưởng nhân dân Venezuela sẽ vượt qua khó khăn để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước.

onvt.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Venezuela, bày tỏ tin tưởng nhân dân Venezuela sẽ vượt qua khó khăn để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, tổ chức hữu nghị, đoàn ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Venezuela tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Venezuela giới thiệu sáng kiến “Venezuela không đơn độc” (Venezolanoestasola.com), một kênh tiếp nhận sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế thông qua Quỹ Phục hồi và Tái thiết Venezuela do Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh và Caribe (CAF) thành lập. Quỹ tiếp nhận đóng góp từ các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, các quỹ và cá nhân để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai và tái thiết đất nước theo các ưu tiên do Chính phủ Venezuela và CAF thống nhất.

Giữa những rung chấn của thiên tai và những thách thức của thời cuộc, tình hữu nghị và sự đoàn kết quốc tế như ngọn hải đăng giữa đại dương, soi sáng niềm tin và biến những đổ nát thành động lực để cùng nhau dựng xây một tương lai mới, nơi mỗi bàn tay chìa ra đều mang theo khát vọng hồi sinh và sức mạnh của lòng nhân ái.

Có thể bạn quan tâm