Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

b3.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ý kiến chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sáng 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Cùng dự tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, vừa ứng phó với biến động bên ngoài, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ. Đây là nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn tiếp theo.

img-1060-4437.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Cơ bản đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối nǎm trong báo cáo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài. Chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể…

Phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 44.623 tỷ đồng qua công tác thanh tra

Chiều 4/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Thanh tra. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn, chủ trì hội nghị.

quang-canh-hn-3744.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 1.745 cuộc thanh tra, ban hành 1.122 kết luận thanh tra tại 3.469 đơn vị. Qua đó đã chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 44.623,3 tỷ đồng (tăng 233,4% so cùng kỳ năm 2025) và 4.824,6ha đất.

Trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 631,5 tỷ đồng, 201,2ha đất; kiến nghị thu hồi về tổ chức, cá nhân 23.209 tỷ đồng, 14,8ha đất; kiến nghị xử lý khác 20.729 tỷ đồng và 4.608,6ha đất.

Toàn ngành xử phạt vi phạm hành chính 19 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 878 tập thể, 2.406 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 32 vụ việc; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ 38 văn bản về cơ chế, chính sách.

Tích cực điều tra, đấu tranh với loại tội phạm liên quan "hợp đồng kỳ nghỉ"

Trưa 4/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo tập trung vào những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.

c1.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP)

Về vấn đề đấu tranh với loại tội phạm liên quan "hợp đồng kỳ nghỉ", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Bộ Công an đã có những chỉ đạo rất sát sao về nội dung này, nằm trong tổng thể công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tinh thần kiên quyết đối với các loại tội phạm liên quan hợp đồng kỳ nghỉ, cơ quan điều tra tập trung xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để, tối đa số tiền chiếm đoạt cho người dân.

Trong thời gian vừa qua, riêng Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan loại hình hợp đồng kỳ nghỉ này. Trên cơ sở này, cơ quan điều tra của Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cảnh sát biển Việt Nam quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ năm 2026

Sáng 4/7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Cảnh sát biển 6 tháng đầu năm. Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ toàn Lực lượng trong 6 tháng đầu năm.

2-3.jpg
Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì.

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Lê Đình Cường yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có đối kháng, bắn súng, pháo trên biển trong toàn lực lượng. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tham mưu kịp thời với Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam xử lý hiệu quả các tình huống; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục xin đất, cấp mới, đổi quyền sử dụng đất các đơn vị tại các địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng đẩy mạnh trao đổi thông tin, ngăn chặn tàu nước ngoài xâm phạm các vùng biển, đảo, bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển của đất nước và tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Chỉ đạo huấn luyện chặt chẽ, chất lượng, đúng phương châm, quan điểm, các mối kết hợp, coi trọng huấn luyện làm đồng bộ, chuyên sâu theo hướng hiện đại.

Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

*Ngày 4/7, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

thiet-ke-chua-co-ten-9026.jpg
Đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trong đấu tranh với hoạt động cờ bạc thời gian diễn ra World Cup 2026.

Vào rạng sáng 28/6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn thành phố và triệu tập làm việc với 26 đối tượng liên quan.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 45 điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính các loại cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này từ khi tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

*Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa thành công đường dây cá độ bóng đá mùa giải World Cup 2026 với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

2aoboqhzhgzbekiq4fz9okski6usip1uxqznexh6-820.jpg
Các đối tượng trong đường dây. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026, ngày 2/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phá thành công Chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng; bắt giữ, triệu tập làm việc 10 đối tượng liên quan, thu giữ gần 12.000 trang tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng tổ chức cá cược bóng đá với quy mô lớn, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm "ẩn danh", che giấu hoạt động, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của lực lượng Công an thành phố. Trên cơ sở đó, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố xác lập Chuyên án trinh sát, tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Chủ động ứng phó với bão số 1

Chiều 4/7, bão số 1 (Maysak) đã đi vào vùng biển Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Bão dự kiến đi vào đất liền Quảng Ninh tối và đêm nay, sau đó suy yếu dần khi sang khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 2,25m; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 10; Quảng Hà (Quảng Ninh) có giật mạnh cấp 8.

mc-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 1 tại phường Móng Cái 1.

Chủ động phòng, chống bão số 1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn hỏa tốc yêu cầu 5 tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Vùng 1 Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị đóng quân khu vực thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão; chủ động cấp bổ sung đủ cơ số, vật tư trang bị phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị.

Các địa phương tỉnh Quảng Ninh đã chủ động kiểm đếm, kêu gọi, thông báo cho tàu thuyền trên biển chủ động vòng, tránh bão số 1. Công tác tuyên truyền cho người dân và du khách về diễn biến của bão số 1 cũng được tăng cường; đồng thời sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đồng Tháp: Hai bà cháu tử vong vì tai nạn giao thông

Chiều 4/7, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn và xe đạp điện khiến hai người tử vong trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

1783147935234-8574497838536000427-8574497838536000427-5110da231ed206ca5f59d11f5a8b2b16-7216.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 10 phút, bà C.T.H., sinh năm 1972, ngụ tỉnh Đồng Tháp chạy xe đạp điện trên Quốc lộ 1, chở theo hai cháu nội.

Khi đi đến giao lộ Quốc lộ 1 và đường Phạm Hùng, phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) thì xảy ra va chạm với xe bồn chở xăng dầu biển kiểm soát 65H-05317 chạy cùng chiều, đang rẽ từ quốc lộ 1 vào đường Phạm Hùng.

Sau va chạm, bà H. và cháu gái tên N.N.C.T, sinh năm 2022 tử vong tại chỗ, riêng chị gái của cháu T, sinh năm 2020 bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này.

Giá vàng thế giới liên tiếp tăng cao, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (4/7) tiếp đà tăng mạnh, giao dịch ở mức 4.174,1 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên tăng vọt hôm qua, niêm yết lần lượt ở mức 151,4 triệu đồng/lượng và 151,3 triệu đồng/lượng.

v6-2401.jpg
Ảnh: THÀNH ĐẠT

Tại thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 4/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 148,3 triệu đồng/lượng, bán ra 151,3 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 148,4 triệu đồng/lượng và bán ra 151,4 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

Dịch bệnh ở châu Phi: tiếp tục báo động về số người thiệt mạng do Ebola và sởi

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng giới chức y tế các nước châu Phi vừa đưa ra những cảnh báo khẩn cấp trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm tại châu lục này, đặc biệt là dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và dịch sởi tại Zambia.

30a5b7bb6b4748ffb1e4b34a2cc6c953-5543.jpg
Nhân viên y tế tại một trung tâm điều trị Ebola ở Mongbwalu, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 20/6/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Báo cáo cập nhật ngày 3/7 của WHO được phóng viên TTXVN tại Nam Phi trích dẫn cho thấy, dịch bệnh Ebola do chủng virus Bundibugyo (BVD) gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lây lan nhanh chóng sang các vùng y tế mới. Tính đến ngày 1/7, quốc gia Trung Phi này đã ghi nhận 452 ca tử vong trong số 1.460 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh.

Dịch bệnh cũng đã lan sang quốc gia láng giềng Uganda với 20 ca mắc và 2 ca tử vong, có yếu tố dịch tễ liên quan trực tiếp đến các ca bệnh nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Ở khu vực miền nam châu Phi, Bộ Y tế Zambia hôm 3/7 cũng xác nhận đang phải kích hoạt Trung tâm điều hành khẩn cấp y tế công cộng quốc gia sau đợt bùng phát nghiêm trọng của dịch sởi. Trong nửa đầu năm 2026, quốc gia này đã ghi nhận 700 trường hợp nghi nhiễm, trong đó 119 ca đã được xác nhận bằng xét nghiệm và ít nhất 4 người tử vong.

Có thể bạn quan tâm