Tuy nhiên, phát biểu ý kiến với báo giới, Cao ủy phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của EU Ca-tơ-rin A-stơn, đại diện Nhóm P5+1, nói rằng, cánh cửa đàm phán vẫn để ngỏ đối với I-ran.
Ngày 23-1, Tổng thống I-ran A-ma-đi-nê-giát tuyên bố, mặc dù thất bại, nhưng những điều kiện đã hội tụ để đạt được những thỏa thuận tốt trong các cuộc đàm phán tương lai nếu phía bên kia chứng tỏ sự công bằng và tôn trọng đối với I-ran. Tổng thống I-ran khẳng định, vấn đề hạt nhân của I-ran không thể được giải quyết chỉ trong một vài cuộc gặp gỡ. Các bên có thể đạt được kết quả thông qua cách thức công bằng, hợp pháp và tôn trọng. Cùng ngày, hãng tin ISNA của I-ran trích lời nghị sĩ I-ran Ka-dem Gia-la-li nói rằng, cuộc đàm phán tại I-xtan-bun có thể đạt kết quả, nhưng rất tiếc là một số nước phương Tây, nhất là Mỹ, đã không nắm bắt cơ hội này. Họ vẫn đe dọa, trừng phạt, gây sức ép đối với I-ran. Trang tin điện tử của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, vấn đề hạt nhân của I-ran 'rất phức tạp, nhạy cảm và không thể giải quyết dứt điểm trong một hoặc hai vòng đàm phán'.