Về công tác phòng chống tham nhũng: "Phải đeo kính trắng nhìn xã hội" để phát hiện bản chất và nguyên nhân để chữa trị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Vũ Tiến Chiến - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường trực - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN cho hay, sau hơn bốn năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Luật PCTN, công tác PCTN đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, tạo sự chuyển biến trên một số lĩnh vực, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đang từng bước đi vào cuộc sống, loại bỏ dần các cơ hội phát sinh tham nhũng, phát huy tác dụng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Vai trò và trách nhiệm của báo chí cũng được tăng cường, số lượng tin, bài về PCTN tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước. Chỉ riêng trong sáu tháng đầu năm 2010, số lượng tin bài về PCTN đăng trên các báo tăng 24%. Công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng được tăng cường, xử lý dứt điểm nhiều vụ án tham nhũng tồn tại kéo dài nhiều năm như vụ Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hối lộ, vụ tham nhũng về đất đai xảy ra tại UBND huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh… Tuy nhiên, ông Chiến cũng thẳng thắn thừa nhận, công tác PCTN hiện vẫn còn hạn chế, yếu kém nhiều mặt và tham nhũng vẫn là vấn đề bức xúc và là mối quan tâm của toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương này tuy xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, với nhiều độ tuổi, người trẻ nhất 22 tuổi và người cao tuổi nhất là 84 tuổi, song điểm chung của họ chính là tinh thần nói không với những hành vi tham nhũng, tiêu cực…

Đại biểu Trần Thị Tuyết Nhi - kế toán UBND xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận tỉnh Bình Thuận tố cáo bà Thái Thị Ngọc Phương, nguyên kế toán thu chi ngân sách xã, tham ô hơn 66 triệu đồng từ các khoản thu của xã. Dù mới chỉ là đoàn viên tham gia phong trào đoàn của xã, song cô gái nhỏ bé này đã dám thẳng thắn báo cáo với lãnh đạo sau khi phát hiện những sai phạm trên. “Em chỉ tình cờ phát hiện ra và báo cáo các chú thôi. Em không thấy sợ gì cả vì mình cứ thẳng thắn làm việc, sai thì nói là sai thôi. Nếu sau này trong quá trình làm việc, em phát hiện ra hành vi tiêu cực nào đó, em cũng sẽ báo cáo, không để có những hành vi như vậy xảy ra”, đại biểu trẻ nhất Hội nghị chia sẻ.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu cũng cho biết, trong công tác đấu tranh PCTN, họ thường chịu nhiều lời đe dọa, khủng bố tinh thần, thậm chí có người bị cách chức… song họ đều tin tưởng vào công lý. Và chính những hành động dũng cảm của họ đã giúp cho Nhà nước thu hồi lại được hàng trăm tỷ đồng.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Cầu Ngang - tỉnh Trà Vinh, có khi vụ việc tố cáo đã được giải quyết nhưng họ vẫn tiếp tục bị người khác hăm dọa, vì vậy “Nhà nước, Chính phủ cần có Luật bảo vệ người PCTN để họ được bảo vệ tốt hơn nữa”. Ông Quang chính là người kiên trì đấu tranh, tố cáo ông Huỳnh Hiếu Bi - Bí thư huyện ủy Cầu Ngang sử dụng ngân sách sai nguyên tắc, chiếm dụng đất công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cho rằng, việc tổ chức Hội nghị là một việc làm có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội Đảng XI, đồng thời là sự cố gắng, trách nhiệm của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN. Hội nghị cũng là nơi gặp gỡ, trao đổi để giúp công tác PCTN đạt kết quả tốt hơn, góp phần làm trong sạch nội bộ và xây dựng Đảng vững mạnh.

Phó Thủ tướng Chính Phủ biểu dương thành tích của các đại biểu - những người đã kiên trì vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự trong sạch của Đảng, bền bỉ, đấu tranh vì công lý, lẽ phải, đôi khi phải chấp nhận cả những hy sinh lớn. Họ chính là những người “phải đeo kính trắng nhìn xã hội” để phát hiện bản chất và nguyên nhân để chữa trị.

Tuy nhiên, do việc thực hiện một số biện pháp PCTN của chúng ta còn chưa tốt nên vẫn còn một số khó khăn như việc kê khai tài sản, xử lý trách nhiệm người đứng đầu (đã làm những chưa nhiều), công tác phát hiện vụ tham nhũng còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc xử lý một số vụ việc chậm, chưa đồng thuận trong đánh giá bản chất vụ việc nên gây ra những hoài nghi trong nhân dân. Bên cạnh đó, một số lãnh đạo địa phương chưa quan tâm đến công tác PCTN...”, Phó Thủ tướng nói.

Do đó, trong thời gian tới, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN sẽ từng bước khắc phục hạn chế, yếu kém để nâng cao hiệu quả của việc tố cáo và đấu tranh trực tiếp với các hành vi tham nhũng, tiếp tục tìm giải pháp tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho người tố cáo hành vi tham nhũng, tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho người tố cáo, biểu dương, khen thưởng kịp thời những người có thành tích PCTN, nhất là những người đã tố cáo hành vi tham nhũng để nhân rộng các điển hình tốt.

Tại Hội nghị, trong số 88 cá nhân được biểu dương có nhà báo Vũ Thế Lân - Trưởng ban Chính trị - Xã hội báo Nhân Dân, người đã có nhiều tác phẩm báo chí viết về đề tài PCTN cũng như tham gia chỉ đạo phóng viên viết PCTN như vụ buôn lậu Thiên Lợi Hòa ở tỉnh Lào Cai, vụ tiêu cực xảy ra ở Công ty cổ phần xi măng Cầu Đước, tỉnh Nghệ An…; tham gia đề tài nghiên cứu khoa học do Thanh tra Chính phủ chủ trì với đề tài “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng”.

Nhà báo Phạm Việt Khương - Phó Trưởng ban Bạn đọc - báo Nhân Dân, phụ trách chuyên mục “Bạn đọc kiến nghị những giải pháp chống tham nhũng, lãng phí”, có 116 ý kiến đề xuất các giải pháp chống tham nhũng, lãng phí đăng trên báo Nhân Dân.

HƯƠNG NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm