Về các hành vi vi phạm pháp luật của một số công dân theo Thiên chúa giáo ở Quảng Bình

ND - Nhà thờ Tam Tòa ở TP Ðồng Hới - Quảng Bình, được người Pháp xây dựng vào năm 1886 nhằm phục vụ nhu cầu tôn giáo của một số công dân theo Thiên chúa giáo trên địa bàn. Năm 1954, khi Hiệp định Giơ-ne-vơ ký kết, đa số công dân theo Thiên chúa giáo thuộc "giáo xứ Tam Tòa" (trước đây là Sở hạt, và đang được Tòa Giám mục địa phận Vinh đề nghị khôi phục - thành lập giáo xứ) đã bỏ quê hương vào nam.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ðồng Hới bị máy bay Mỹ san phẳng hoàn toàn. Riêng nhà thờ Tam Tòa bị máy bay Mỹ oanh tạc tới 48 lần, và trận bom ngày 11-2-1965 đã đánh sập nhà thờ, chỉ còn lại tháp chuông đổ vỡ, chi chít vết đạn. Sau ngày tái lập tỉnh, thể theo nguyện vọng của nhân dân TP Ðồng Hới và tỉnh Quảng Bình, ngày 26-2-1997 UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 143/QÐ-UB, công nhận di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh với tên gọi là Chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa; đồng thời chính quyền có biện pháp bảo vệ, tôn tạo để Chứng tích trở thành địa điểm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, là nơi du khách đến tham quan. Về vấn đề này, ngày 23-10-2008, đại diện UBND tỉnh Quảng Bình và Tòa Giám mục Xã Ðoài đã cùng ký Bản ghi nhớ, trong đó có nêu rõ: "UBND tỉnh và Tòa giám mục thống nhất: khuôn viên của nhà thờ Tam Tòa cũ hiện là chứng tích tội ác chiến tranh. Hai bên cùng thống nhất sẽ giữ nguyên và tôn tạo nhằm bảo vệ cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ".

Cho đến nay, trên địa bàn TP Ðồng Hới chưa có cơ sở của tổ chức tôn giáo nào hoạt động hợp pháp theo quy định. Theo thống kê, toàn thành phố hiện chỉ có 99 hộ công dân theo Thiên chúa giáo với 261 nhân khẩu. Riêng địa bàn phường Ðồng Mỹ, chỉ có vài hộ, nhưng từ nơi khác chuyển đến sinh sống. Như vậy, về pháp lý thể hiện qua Bản ghi nhớ giữa chính quyền tỉnh Quảng Bình và Tòa Giám mục Xã Ðoài, và về nhu cầu tôn giáo ở khu vực Tam Tòa đã cho thấy luận điệu "đòi lại" khu Chứng tích tội ác chiến tranh này để dựng nhà thờ nhằm "đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của giáo dân Tam Tòa" là hết sức phi lý. Vì thế có thể khẳng định rằng, một số linh mục cùng công dân theo Thiên chúa giáo với danh xưng là "giáo dân Tam Tòa" đã có hành động vượt quá giới hạn pháp luật, như có văn bản đòi khôi phục lại nhà thờ Tam Tòa, tổ chức hành lễ trái phép nhiều lần ở khu vực khu Chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa, bất chấp việc đã bị chính quyền địa phương nhắc nhở, lập biên bản vi phạm. Tuy nhiên trong bối cảnh ấy, chính quyền các cấp ở tỉnh Quảng Bình vẫn rất tôn trọng, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động tôn giáo trên địa bàn có thể diễn ra bình thường, từng bước đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng - tôn giáo của người dân. Ðến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Bình đã cấp quyền sử dụng đất cho 74/76 xứ họ đạo trên địa bàn (hai xứ còn lại chưa hoàn tất thủ tục). Và gần đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã chấp thuận cho thành lập giáo hạt Ðồng Troóc, giáo xứ Tân Hội và các giáo họ ở Phúc Tín, Trung Quán, Xuân Hải, Tượng Sơn, Trùng Giang... Ðặc biệt, sau khi lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của linh mục và công dân theo Thiên chúa giáo, xem xét đơn trình bày, chính quyền địa phương đã cố gắng giải quyết vấn đề sao cho thấu tình, đạt lý. Vì thế các cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Bình đã năm lần giới thiệu địa điểm, sẵn sàng cấp đất xây dựng nhà thờ trên địa bàn TP Ðồng Hới nếu có nhu cầu và sẽ làm thủ tục cấp đất đúng quy định, nhưng rất tiếc là một số người có trách nhiệm của Giáo hội đã đưa ra các lý do rất thiếu tinh thần xây dựng để từ chối thiện chí của chính quyền.

Có thể nói, sự việc xảy ra lúc 4 giờ sáng ngày 20-7-2009 là không hoàn toàn ngẫu nhiên, mà được tiến hành theo một kế hoạch chuẩn bị từ trước. Lợi dụng lúc trời chưa sáng, khoảng 200 giáo dân từ nơi khác, chủ yếu là từ thôn Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch) cách TP Ðồng Hới khoảng 50 km, với cuốc xẻng, dao rựa, xi-măng, tôn, vì kèo sắt, máy phát điện, xoong nồi bát đĩa, thức ăn nước uống,... kéo tới dựng nhà làm lễ trái phép trong khu Chứng tích. Mặc dù chính quyền TP Ðồng Hới đã giải thích, vận động và nhân dân địa phương cố gắng can ngăn, song một số công dân theo Thiên chúa giáo càng trở nên hung hăng, thậm chí một số người quá khích còn dùng gạch đá, gậy gộc để tiến công lực lượng chức năng và người dân địa phương đang có mặt, làm một số người dân và chiến sĩ công an bị thương. Ðiều đáng nói là trong các lần hành lễ trái phép, tại đây đã có những phát ngôn trái với lời răn của Chúa, xúc phạm đến người dân và chính quyền địa phương... Và chỉ chờ có vậy, ngay sau khi sự kiện xảy ra, một số cơ quan thông tấn ở nước ngoài đã nhanh chóng la lối với thủ đoạn quen thuộc của họ là đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật nhằm vu cáo Nhà nước Việt Nam. Người ta thấy vietcatholic, chuacuuthe và các nhân vật như Nguyễn Văn Khải, J.B. Nguyễn Hữu Vinh... vội vàng nhập cuộc, rồi trò "hiệp thông" tiếp tục được tiến hành. Người ta la lối thất thanh, nhưng cố tình lảng tránh điều quan trọng nhất là sự phi lý và hành vi vi phạm pháp luật của một số công dân theo Thiên chúa giáo ở tỉnh Quảng Bình.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhân dân TP Ðồng Hới đã hết sức bất bình và phẫn nộ, vì không thể chấp nhận việc công dân từ nơi khác kéo đến, gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây ách tắc giao thông. Bà con ở phường Ðồng Mỹ và các phường xã lân cận đã phối hợp cùng đại diện chính quyền địa phương tháo dỡ nhà làm lễ được xây dựng trái phép trong khu Chứng tích. Công an TP Ðồng Hới triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, kiên quyết bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật. Ðến chiều 21-7-2009, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Ðồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng tại khu vực di tích Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa, thuộc phường Ðồng Mỹ - TP Ðồng Hới, vào sáng 20-7-2009. Buổi chiều cùng ngày, 7 bị can đầu tiên của vụ án cũng đã bị khởi tố và bắt giam khẩn cấp, các bị can này đều bị khởi tố về tội danh "Gây rối trật tự công cộng" theo Ðiều 245 Bộ luật Hình sự.

Về việc xảy ra ở khu Chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa tại TP Ðồng Hới, ông Nguyễn Văn Tám, tiểu khu 4, phường Ðồng Mỹ, Ðồng Hới cho rằng: "Tiểu khu 4, Ðồng Mỹ là tiểu khu có chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa. Thời gian qua, một số người từ nơi khác đã nhiều lần đến đây làm lễ trái phép bị chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm, nhưng họ vẫn bất chấp. Việc dựng nhà làm lễ, đặt tượng trái phép vào sáng 20-7 là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm hại di tích, lén lút, không được sự cho phép của chính quyền. Khi chính quyền và người dân chúng tôi giải thích, vận động dừng việc làm trái phép thì họ không dừng lại mà có hành động ngang ngược, hung hãn dùng gạch đá, gậy gộc tiến công người vận động thuyết phục họ... Tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật, công dân theo Thiên chúa giáo vi phạm pháp luật cũng phải trừng trị nghiêm minh. Hiện người dân Ðồng Mỹ đã có rất nhiều người, trong đó có tôi, làm đơn gửi đến cơ quan chức năng đề nghị xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm pháp luật, làm mất an ninh trật tự ở địa phương". Ông Lê Viết Phúc, giáo viên nghỉ hưu, tiểu khu 5, Ðồng Mỹ kể: "5 giờ sáng 20-7, khi đi tập thể dục, đi qua khu chứng tích thấy công dân theo Thiên chúa giáo ở nơi khác ồ ạt dựng nhà làm lễ trái phép, tôi có gặp và giải thích với một số người không nên làm như thế. Tuy nhiên, họ không dừng lại mà xô ngã tôi. Chúng tôi đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật trừng trị nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước; đồng thời các cấp chính quyền cần cương quyết xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để làm mất an ninh trật tự ở địa phương"; Anh Nguyễn Hải Tân, 29 tuổi, tiểu khu 4, Ðồng Mỹ nói: "Việc dựng nhà làm lễ, đặt tượng trong khuôn viên khu Chứng tích là việc làm lén lút, xâm hại đến di tích, không được phép của chính quyền. Chúng tôi rất phẫn nộ và buộc phải tiến hành ngăn cản, tháo dỡ nhà làm lễ được dựng trái phép, việc ngăn cản và tháo dỡ hoàn toàn do người dân ở đây thực hiện"...

Thể hiện thái độ nghiêm túc của chính quyền, ngày 24-7-2009, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 1628/UBND-NC gửi Tòa Giám mục địa phận Vinh khẳng định việc làm của một số công dân theo Thiên chúa giáo ở Ðồng Hới vừa qua đã thể hiện thái độ coi thường pháp luật, thách thức dư luận, không thực hiện đúng nội dung văn bản cam kết giữa UBND tỉnh Quảng Bình và Tòa Giám mục địa phận Vinh; đồng thời yêu cầu Tòa Giám mục địa phận Vinh cần có ý kiến chỉ đạo các công dân theo Thiên chúa giáo trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp trong các hoạt động tôn giáo, không để xảy ra vụ việc đáng tiếc, tiếp tục hợp tác tích cực với chính quyền, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo được tổ chức theo quy định của pháp luật. Công văn trên đây, một mặt khẳng định tính nghiêm minh của luật pháp, một mặt thể hiện thái độ nghiêm túc của chính quyền tỉnh Quảng Bình đối với vấn đề tự do tôn giáo. Và nếu thật sự có tinh thần "sống tốt đời, đẹp đạo", các công dân theo Thiên chúa giáo ở Tòa Giám mục địa phận Vinh cần có thái độ hợp tác thân thiện với chính quyền. Vì chỉ có sự hợp tác thân thiện ấy, họ mới có thể tham gia xây dựng quê hương, đất nước ổn định và ngày càng phồn vinh, đồng thời sự thành kính đối với đức tin mới có điều kiện xã hội tốt nhất để thể hiện. Ði theo hướng ngược lại con đường mà dân tộc đã lựa chọn, lợi dụng chiêu bài tôn giáo để tiến hành hành vi gây mất ổn định và làm chậm bước tiến của xã hội,... không chỉ là việc làm phạm pháp mà còn ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Thiên chúa trong đời sống xã hội và như thế, sẽ là có lỗi với chính dân tộc mình. Hãy dừng lại trước khi quá muộn, hãy suy nghĩ chín chắn trước khi hành động, đó là lời khuyên chân thành dành cho những ai đang ngày càng lún sâu vào âm mưu sử dụng vấn đề tôn giáo làm bình phong cho các hành vi thù địch với Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

THÀNH CHÂU - QUANG HÀ

Có thể bạn quan tâm