Nỗ lực thi công đúng tiến độ tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2

Nỗ lực thi công đúng tiến độ tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2

Những ngày này, trên công trường xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2 (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã tư Sở), các kỹ sư, công nhân đang nỗ lực thi công đoạn tuyến cuối cùng từ Chợ Mơ đến Ngã tư Vọng để bảo đảm tiến độ thông xe theo yêu cầu.
Dự án đường vành đai 2 trên cao đang dần hoàn thiện.

Nhà siêu mỏng trên đường vành đai 2

Tuyến đường vành đai 2, khởi công vào tháng 4-2018 có chiều dài gần 43,6 km, với tổng vốn đầu tư khoảng 9.400 tỷ đồng và đi qua địa bàn bốn quận: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa và Thanh Xuân (Hà Nội). Trong đó, khoảng 3km đường từ ngã tư Vọng (quận Hai Bà Trưng) tới cầu Vĩnh Tuy là phần cuối cùng trong dự án đường vành đai 2 trên cao đang dần hoàn thiện.