Tin nổi bật ngày 25/11: Cần coi trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu và dự phòng; Số người tử vong do mưa lũ ở Khánh Hòa tiếp tục tăng; Quyết tâm hoàn thành sớm nhất giải phóng mặt bằng đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục

Tin nổi bật ngày 25/11: Cần coi trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu và dự phòng; Số người tử vong do mưa lũ ở Khánh Hòa tiếp tục tăng; Quyết tâm hoàn thành sớm nhất giải phóng mặt bằng đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục

Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt-Nhật lần thứ nhất; Số người tử vong do mưa lũ ở Khánh Hòa tiếp tục tăng... là một số tin tức đáng chú ý ngày 25/11.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần coi trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu và dự phòng

Sáng 25/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

image-4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trong phiên thảo luận tổ sáng 25/11. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại thảo luận tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định y tế và giáo dục là những trụ cột quan trọng của xã hội. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cần coi trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu và dự phòng, đồng thời cho rằng hiện công tác y tế còn nặng về khám chữa bệnh - tức là xử lý hậu quả vì dự phòng yếu.

Tổng Bí thư lưu ý hiện có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia bị chồng chéo, nguồn lực phân tán, nhiều đề án, nhiều ban quản lý... mà kết quả không như mong muốn. Trong y tế và giáo dục, Tổng Bí thư nhấn mạnh ba yếu tố cần đầu tư đồng bộ là: cơ sở hạ tầng; đội ngũ thầy cô, thầy thuốc; chương trình đào tạo.

Tổng Bí thư yêu cầu có giải pháp xử lý dứt điểm bệnh truyền nhiễm như lao, sốt rét, viêm gan... không để tồn tại kéo dài, gây tốn kém cho cả hệ thống, đồng thời, phải giải quyết nguyên nhân căn cơ nền tảng của bệnh tật như môi trường ô nhiễm, nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt-Nhật lần thứ nhất

Sáng 25/11, tại tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt-Nhật lần thứ nhất với chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững”.

image-12.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản.

Phát biểu ý kiến khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ, Diễn đàn là sự kiện có quy mô lớn đầu tiên nhằm tăng cường kết nối giữa các địa phương Việt Nam và Nhật Bản, được thực hiện theo thỏa thuận giữa Thủ tướng hai nước nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản tháng 4/2025; đồng thời nhấn mạnh, Diễn đàn mang theo tâm thế mới, sức sống mới, kỳ vọng mới, mở ra không gian hợp tác rộng lớn, linh hoạt và hiệu quả hơn giữa địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với đối tác Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã gửi thông điệp chúc mừng, khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là phát triển kinh tế, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng mong muốn thông qua Diễn đàn này, sự hợp tác giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam sẽ ngày càng sâu sắc hơn.

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hợp tác địa phương và doanh nghiệp chính là những điểm đặc sắc của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đề xuất 5 định hướng lớn nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong giai đoạn tới.

Cam kết mạnh mẽ hỗ trợ phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại diện các doanh nghiệp hệ sinh thái Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

image-7.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các doanh nghiệp hệ sinh thái Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng nêu rõ Việt Nam là nước đang phát triển, cần nhiều nguồn vốn và phải có “4 thông”: chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh, cách làm thông dụng.

Thủ tướng mong các đại biểu hành động nhanh hơn, “đã làm phải có sản phẩm, cân, đong, đo, đếm được” với phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành.

Chính phủ đã có điều chỉnh trong chính sách, chỉ đạo, điều hành để bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế nói chung, cho các nhà đầu tư nói riêng. Thủ tướng hy vọng tất cả sẽ bắt tay ngay vào công việc. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, bảo đảm lợi ích hài hòa; Chính phủ cam kết luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, cùng hành động, cùng có kết quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư làm ăn thành công tại Việt Nam.

Số người tử vong do mưa lũ ở Khánh Hòa tiếp tục tăng

Theo báo cáo tổng hợp của Tỉnh ủy Khánh Hòa cập nhật tình hình mưa lũ tại các địa phương, tính đến ngày 25/11, đợt thiên tai kéo dài nhiều ngày qua tiếp tục gây ra những thiệt hại nghiêm trọng số người tử vong tăng lên 22 trường hợp.

Toàn tỉnh ghi nhận 105 nhà sập hoàn toàn, 909 nhà hư hỏng, hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Đối với thủy lợi và đê điều tổng thiệt hại ước tính hơn 1.730 tỷ đồng; hệ thống giao thông toàn tỉnh hư hỏng nghiêm trọng với tổng mức thiệt hại ước tính khoảng 1.970 tỷ đồng.

image-8.jpg
Người dân khu vực phường Tây Nha Trang di dời sợ lũ về trong đêm.

Nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt, trong đó Quốc lộ 27C và 27 sạt lở hơn 72km; hệ thống giáo dục, y tế, nông nghiệp và thông tin liên lạc thiệt hại lớn.

Các cơ quan chức năng đang huy động tối đa lực lượng để khắc phục khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho người dân và khôi phục hạ tầng trọng yếu.

Xuất khẩu dệt may năm 2025 ước đạt 46 tỷ USD

Ngày 25/11, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) tổ chức họp báo sự kiện Đại hội nhiệm kỳ VII (2025-2030) và tổng kết Hiệp hội Dệt may Việt Nam 2025 dưới 2 hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

image-9.jpg
Toàn cảnh họp báo Đại hội nhiệm kỳ VII (2025-2030) và tổng kết Hiệp hội Dệt may Việt Nam 2025.

Tại buổi họp báo, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết: Giai đoạn 2020-2025 là thời kỳ thử thách chưa từng có đối với ngành dệt may do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng ngành vẫn duy trì đà tăng trưởng và giữ vững vị trí top 3 xuất khẩu dệt may thế giới.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6% so năm 2024; xuất siêu 21 tỷ USD, khẳng định vai trò trụ cột trong cán cân thương mại quốc gia; tỷ lệ giá trị nội địa tăng thêm đạt khoảng 52%, cho thấy bước tiến lớn trong việc chủ động nguồn cung nguyên phụ liệu.

Bước sang nhiệm kỳ VII(2025-2030), Hiệp hội đặt mục tiêu xuất khẩu 64,5 tỷ USD vào năm 2030 với trọng tâm chiến lược là “Xanh hóa-Số hóa” và nâng tỷ lệ nội địa hóa lên trên 60%.

Quyết tâm hoàn thành sớm nhất giải phóng mặt bằng đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục

Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp ủy, chính quyền các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ tập trung nguồn lực hoàn thành sớm nhất công tác giải phóng mặt bằng và tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của người bị thu hồi đất.

Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục hiện vẫn gặp nhiều vướng mắc lớn trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó có 222 hộ dân đã nhận tiền và nhận nhà tái định cư nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

image.png
Phường Giảng Võ mở “chiến dịch 20 ngày đêm” giải phóng xong mặt bằng "con đường đắt nhất hành tinh".

Các phường phải hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn lại trước ngày 30/11 và hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến trước ngày 15/12/2025.

Phường Giảng Võ mở “chiến dịch 20 ngày đêm” quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục trên địa bàn.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đấu giá 7 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao các sở ngành liên quan khẩn trương lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất đối với 7 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự kiến triển khai trong năm 2026.

Các lô đất đã hoàn thiện kết nối hạ tầng kỹ thuật, cơ bản hoàn tất bồi thường và đủ điều kiện đấu giá gồm các lô: 3-8, 3-9, 3-12 (Khu chức năng số 3); 7-1, 7-17 (Khu chức năng số 7); 1-12 (Khu chức năng số 1) và 4-21 (Khu chức năng số 4).

image.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch đấu giá 7 khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: VÕ LÊ)

Đáng chú ý, 3 lô đất 3-8, 3-9 và 3-12 từng được đấu giá thành công năm 2021 nhưng doanh nghiệp không nộp tiền đúng hạn và xin bỏ cọc. Tổng giá trị khởi điểm của ba lô đất có quy mô gần 24.000m2, theo phương án đã được phê duyệt là 5.705 tỷ đồng.

Thành phố cũng đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng lô 1-20 và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đối với hai lô đất (3-17 thuộc Khu chức năng 3 và 5-3 thuộc Khu chức năng 5) Khu đô thị mới Thủ Thiêm để đề xuất kế hoạch đấu giá tiếp theo.

Giá vàng, giá bạc đồng loạt bật tăng trở lại

Sáng 25/11, giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh khi thị trường lạc quan trước triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất vào tháng tới, giao dịch ở mức 4.144,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng 2,5 triệu đồng/lượng, niêm yết lần lượt ở mức 152,9 triệu đồng/lượng và 151 triệu đồng/lượng.

image-1.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước tăng mạnh, diễn biến cùng chiều với giá vàng trên thị trường quốc tế.

Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 80,2 USD/ounce so kết phiên hôm trước lên mức 4.144,4 USD/ounce.

Trong khi đó, sáng 25/11, giá bạc tăng nhẹ, giao dịch quanh ngưỡng 51,4 USD/ounce. Giá bạc thế giới hiện giao dịch quanh mức 51,439 USD/ounce, tăng 1,5 USD/ounce so phiên đóng cửa hôm trước đó.

Công an Đồng Tháp bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng

Ngày 25/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được đối tượng cướp tiệm vàng trên địa bàn xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp sau gần 24 giờ gây án.

image-2.jpg
Đối tượng Nguyễn Trung Tín tại cơ quan Công an.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23/11, tại một cơ sở kinh doanh vàng, tọa lạc ấp Tân Phong, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Tại đây, đối tượng giả vờ hỏi mua một sợi dây chuyền bằng vàng. Lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng trong lúc giao dịch, đối tượng giật lấy sợi dây chuyền rồi chạy ra ngoài, lên xe tẩu thoát. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 128 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Nguyễn Trung Tín, sinh năm 2000, cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang là đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản. Hiện, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

G7 cam kết hợp tác chặt chẽ chống tội phạm có tổ chức

Kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Ottawa (Canada), các Bộ trưởng an ninh và nội vụ Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã đưa ra cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để ngăn chặn hoạt động tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Trong một tuyên bố chung, các Bộ trưởng cho biết các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã "tàn nhẫn trong việc theo đuổi lợi nhuận, quyền lực và ảnh hưởng" thông qua tham nhũng, bạo lực và các biện pháp bất hợp pháp khác. Theo đó, việc chống lại các tổ chức này đòi hỏi cả sự hiểu biết chung trên toàn cầu và cam kết hợp tác.

image-3.jpg
Xe của cảnh sát tại Vancouver, Canada. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong tuyên bố, G7 tái khẳng định cam kết phát hiện và ngăn chặn sản xuất, buôn bán, phân phối ma túy tổng hợp, đặc biệt là các chất dạng thuốc phiện như fentanyl và tiền chất.

Các nước nhất trí tăng cường biện pháp “theo dõi dòng tiền” thông qua tình báo tài chính và chia sẻ thông tin, đồng thời xem xét sử dụng các biện pháp trừng phạt - kể cả hạn chế đi lại - đối với những đối tượng tiếp tay cho di cư trái phép và tội phạm có tổ chức.

Có thể bạn quan tâm