Nghi án bán độ tại đội tuyển U23 quốc gia 

Văn Quyến khai đã nhận hơn 20 triệu đồng tại TP Hồ Chí Minh

Văn Trương và Văn Quyến.
Văn Trương và Văn Quyến.

Trong diễn tiến tiếp theo của nghi án bán độ bóng đá quốc tế tại U 23, ngày 19-12, C14 đã tiếp tục thẩm vấn Văn Quyến, Hải Lâm, Quốc Vượng và Văn Trương. Đồng thời, các điều tra viên đã trực tiếp làm việc với Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 23, Phó Chủ tịch VFF Lê Thế Thọ về vụ việc này.

Cũng như những cuộc thẩm vấn trước, buổi làm việc với Văn Quyến sáng qua kéo dài gần hết buổi sáng và Văn Quyến tỏ ra khá căng thẳng, mệt mỏi. Như vậy, Văn Quyến đã có mặt và làm việc với cơ quan điều tra trong 5 ngày qua. Quyến vẫn tiếp tục được yêu cầu ở lại làm việc cho đến khi nội vụ sáng tỏ.

Trong khi đó, tuyển thủ Hải Lâm tiếp tục tường trình nhiều lần và trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin các đồng đội của anh như Tài Em, Tấn Tài nhận được lời dụ dỗ bán độ. Hải Lâm cũng cho biết cầu thủ này đã được Văn Quyến “gợi ý” tham gia bán độ. Trong buổi chiều 19-12, Văn Trương đã có mặt tại trụ sở C14 tại 55 Hoàng Hoa Thám. Ngay sau khi xuống taxi, Trương đã bị các phóng viên vây quanh nhưng anh không nói gì và nhanh chóng đi vào C14. Buổi làm việc diễn ra khá nhanh, đến 16 giờ, một điều tra viên đã chở Văn Trương ra khỏi trụ sở C14.

Liên quan đến những cầu thủ trong diện tình nghi, ngày 19-12 Nguyễn Hải Lâm đã phủ nhận thông tin cho rằng anh đã thừa nhận với cơ quan điều tra mình bị Văn Quyến rủ rê bán độ. Trong khi đó, tiền vệ trái Quốc Anh đã bay ra Hà Nội vào tối 19-12 để tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra vào sáng 20-12 theo yêu cầu của điều tra viên – trung tá Doãn Công Huân.

Riêng Quốc Vượng và Văn Trương trong chiều 19-12 vẫn tiếp tục có các buổi làm việc với C14 và đều được tự do ra về sau đó. Tấn Tài đã xuống Nam Định tập luyện cùng đội Khatoco Khánh Hoà còn Hoàng Thương cũng quay về Long An. Riêng Bật Hiếu không thấy xuất hiện cả ở Hồ Giám và Hoàng Hoa Thám.

Trong ngày 19-12, C14 đã có buổi làm việc với Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 23, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Thế Thọ về các nội dung liên quan đến nghi án. Trước đó, các điều tra viên và một số thành viên đã xem và phân tích lại các tình huống trong trận đấu Việt Nam – Myanmar nhằm xác định các tình huống nghi vấn. Ông Lê Thế Thọ cho biết những buổi làm việc này diễn ra thường xuyên vì VFF đã và vẫn hợp tác rất chặt chẽ với C14 để làm sáng tỏ nghi án trên.

Liên quan đến nghi án này, nguồn tin từ Nghệ An cho hay, cựu tuyển thủ bị nghi vấn đã lôi kéo Quốc Vượng và Văn Quyến tham gia bán độ là Nguyễn Phi Hùng đã không còn thấy xuất hiện tại Nghệ An. Mẹ Phi Hùng, bà Nguyễn Thị Tâm cũng không biết con bà hiện đang ở đâu. Trước trận gặp Indonesia tại vòng bảng SEA Games 23, những người có trách nhiệm đã thông báo với cơ quan điều tra những nghi vấn về việc một cựu cầu thủ đã tìm cách móc ngoặc với các thành viên đội U23 để dàn xếp tỷ số.

Cựu cầu thủ này chính là Nguyễn Phi Hùng. Điều khá trùng hợp là đúng vào thời điểm diễn ra trận Việt Nam - Malaysia, vào 18 giờ ngày 12-12, Công an Nghệ An phát hiện 3 đối tượng đã bị bắt quả tang đang tham gia cá độ trận bóng này tại nhà của Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng Du lịch và Thương mại thị xã Cửa Lò. Cơ quan điều tra đã thu giữ tại chỗ một số tang vật thể hiện các đối tượng này đã tham gia cá độ trận U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia. Sau khi trận cá độ này bị phát hiện, cơ quan điều tra đã đặt nghi vấn về sự liên quan của cựu cầu thủ Phi Hùng với vai trò là người đứng đầu đường dây.

Qua khai thác, các đối tượng này khai nhận người làm bóng và nhận độ không ai khác chính là cựu hậu vệ Nguyễn Phi Hùng. Số tiền cá độ cho trận này lên tới hàng trăm triệu đồng. Khi Cơ quan điều tra tìm tới Phi Hùng thì tuyển thủ này không còn có mặt tại nhà riêng. Thậm chí, có nguồn tin cho biết Phi Hùng đã rời khỏi Việt Nam sau khi bán gấp căn nhà trên với giá 2 tỷ đồng (tại thành phố Vinh).

Liên quan đến nghi án bán độ nói trên, chiều 19-12, người phát ngôn của Thủ tướng, ông Nguyễn Kinh Quốc cho biết, sau khi các cơ quan báo chí đưa tin nghi án, Thủ tướng Chính phủ cho rằng đây là vụ việc dư luận rất quan tâm. “Quan điểm của Thủ tướng là Cơ quan điều tra phải tiến hành điều tra thận trọng, theo đúng trình tự, sớm kết luận, đưa ra những chứng lý xác đáng để nhân dân được biết chính xác về vụ việc này. Nếu một số tuyển thủ có hành vi bán độ, cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật”.

Được biết, ngày 19-12, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản đề nghị Bộ Công an báo cáo nghi án nói trên. Trong văn bản số 7332 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 15-1-2006, Bộ Công an phải báo cáo kết quả nghi án tiêu cực của một số tuyển thủ U23 quốc gia khi tham dự SEA Games 23. Trong đó, Bộ Công an còn phải báo cáo rõ hành vi tiêu cực của các trọng tài tại giải bóng đá trong nước, đặc biệt là trách nhiệm của những cá nhân, cơ quan quản lý liên quan đối với nghi án tại đội tuyển U23 quốc gia.

Trong một động thái khác, ngày 19-12, C14 đã có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho phép gia hạn tạm giam 4 tháng đối với trọng tài Lương Trung Việt và Giám đốc điều hành CLB Ngân hàng Đông Á – Thép Pomina Vũ Tiến Thành để phục vụ công tác điều tra.

Có thể bạn quan tâm