Sáng 13/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Ngày 3/3/2025, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường đã ký Quyết định số 266 về đặc xá năm 2025 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Sáng 11/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và kết quả thực hiện tổng kết Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng Chủ tịch nước và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
Sáng 3/2 (mùng 6 Tết Ất Tỵ 2025), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đầu Xuân và phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước. Cùng dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
Chiều 31/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự, có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, đại diện lãnh đạo một số các cơ quan Trung ương cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.
Chiều 29/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã cuộc gặp mặt thân mật với lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.
Chiều 29/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt thân mật với lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.
Ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Tất cả những phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam, đã bị Tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt theo các chế tài được quy định tại Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nay, những phạm nhân này có đủ điều kiện được xem xét, đặc xá.
Sáng 29/8, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cơ quan Trung ương (1969-2024)”.
Theo đề nghị của Chính phủ, ngày 30/7/2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã ký Quyết định số 758/2024/QĐ-CTN về đặc xá năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2024). Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến 30/9/2024.
Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ, vị trí được phân công; đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.
Sáng 11/1, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa quyết định gửi Thiệp Mừng thọ tới 1.632 công dân tròn 100 tuổi (sinh năm 1924) và hơn 100 tuổi của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm: Bạc Liêu, Bắc Kạn, Hà Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Bắc Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa, Yên Bái, Cao Bằng và Lạng Sơn.
Chiều 28/12, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quyết định gửi Thiệp Mừng thọ đến 1.025 công dân thọ 100 tuổi và hơn 100 tuổi tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm các tỉnh: An Giang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Hà Giang, Bắc Giang, Điện Biên, Đắk Nông, Trà Vinh và Phú Yên.
Chiều 28/12, tại Phủ Chủ tịch, trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ đạo: Trong thời gian tới, Văn phòng Chủ tịch nước triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác phải theo phương châm: Đoàn kết, nguyên tắc, chủ động, nhịp nhàng, chất lượng.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn nhận được các ý kiến tham mưu, đề xuất xuất phát từ tấm lòng, trách nhiệm của các cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Chiều 12/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và trao Huân chương tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.
Sáng 24/9, Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước (25/9/1992-25/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đã diễn ra trang trọng tại Hà Nội.
Chiến dịch tranh cử Thượng viện Nhật Bản đang bước vào giai đoạn nước rút. Theo kết quả thăm dò dư luận của hãng tin Kyodo, liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Kishida Fumio và đảng Công minh sẽ duy trì thế đa số sau cuộc bầu cử ngày 10/7 tới.
Sáng 7/2 (mùng 7 Tết Nhâm Dần 2022), ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đầu Xuân và phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước.
Sáng 12/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.
Chiều 21-1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến.