Ghi bàn giành chiến thắng cho Fenerbahce:

Van Hooijdonk luôn thi đấu bằng cả trái tim

Không ồn ào, không... quậy như các tiền đạo nổi tiếng Hasselbaink, Kluivert, Van Nistelrooy hoặc Makaay, Van Hooijdonk là mẫu cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Hà Lan có tính chịu thương chịu khó. Anh đem lại cho đội bóng mình đầu quân sự trầm tĩnh và tư chất của một thủ lĩnh (ít người biết Van Hooijdonk là nhân vật có tiếng nói quyết định trong phòng thay quần áo của đội Hà Lan). Về tài năng tuy chưa thuộc đẳng cấp hàng đầu thế giới, nhưng Van Hooijdonk cũng thuộc dạng khá ở châu Âu. Xét về thành tích quốc tế, sẽ có người bất ngờ nếu biết Van Hooijdonk hơn hẳn Hasselbaink, Van Nistelrooy và Makaay. Anh đã có một chiếc cúp UEFA cùng Feyenoord, với dấu ấn cực kỳ rõ nét trong trận chung kết gặp Borussia Dortmund: ghi hai bàn, trong đó có một bàn từ cú sút phạt sở trường.

Một cầu thủ như Van Hooijdonk rõ ràng là vốn quý của Fenerbahce. Giới chuyên môn cho rằng CLB Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện cú chuyển nhượng cực kỳ khôn ngoan (có thể xem là thành công nhất trong lịch sử) khi mua được Van Hooijdonk từ Feyenoord với chi 1,14 triệu euro. Có Van Hooijdonk, lập tức Fenerbahce vượt qua các đối thủ rất mạnh như Galatasaray, Besiktas để đoạt chức VĐ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đấy vẫn chưa phải là đóng góp lớn nhất của Van Hooijdonk cho Fernebahce. HLV nổi tiếng Christoph Daum đánh giá: "Van Hooijdonk từng chơi cho Benfica, Feyenoord, Nottingham Forest, Celtic nên rất giàu kinh nghiệm. Muốn thành công ở đấu trường châu Âu, nhất thiết Fenerbahce phải có mẫu cầu thủ như Van Hooijdonk".

Qua trận Fenerbahce - Sparta Prague, có thể thấy Daum liệu việc như thần. Có thể lực dồi dào và rất chịu khó di chuyển, Van Hooijdonk luôn khiến mọi hàng hậu vệ đối phương mệt nhoài. Họ không thể buông lỏng Van Hooijdonk dù chỉ một giây (chẳng hạn như các hậu vệ Czech trong trận thua Hà Lan 0-2). Van Hooijdonk có sở trường sút phạt - về khoản này anh chẳng kém bất kỳ chuyên gia đá phạt nào. Tuy không xuất sắc trong khâu lừa bóng nhưng Van Hooijdonk đánh đầu rất tốt (ghi bàn ở trận gặp Sparta) và dứt điểm hiệu quả bằng cả hai chân. Anh còn rất cần mẫn săn tìm từng cơ hội dù là nhỏ nhất. Quan trọng hơn, Van Hooijdonk còn truyền ngọn lửa nhiệt tình của mình cho đồng đội. Không thể đo lường chính xác tầm quan trọng của mẫu cầu thủ như Van Hooijdonk, tương tự như khi nói về Roy Keane hoặc Stefan Effenberg.

Có thể bạn quan tâm