Tiêu dùng cũng có tính văn hóa thể hiện cái nết của con người căn cơ hay hoang toàng. Từ nghìn xưa nhân dân ta đã có đức tính cần kiệm chịu thương, chịu khó lao động, chắt chiu dành dụm xây dựng cơ đồ.
Trong dân gian đã phê phán những hiện tượng tiêu xài quá sức lao động của mình, tiêu xài lãng phí như: Bóc ngắn cắn dài, Vung tay quá trán, Ném tiền qua cửa sổ, v.v. và khuyên nhủ mọi người: Liệu cơm gắp mắm, Ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Ðức tính cần kiệm cần được phát huy trong cuộc sống hôm nay và mãi mãi về sau. Muốn xã hội phát triển con người cần lao động hết mình có hiệu quả, bên cạnh đó phải luôn luôn coi trọng tiết kiệm mới có của cải dư thừa để tích lũy, tiếp tục mở rộng phát triển sản xuất. Làm đồng nào "xào" đồng ấy, ăn uống xả láng hôm nay không biết đến ngày mai thì cuộc sống luôn luôn bấp bênh, không ổn định còn nói gì đến chuyện xây nhà dựng cửa, lo cho con cái học hành và đóng góp cho xã hội.
Lao động phải đi đôi với tiết kiệm tiêu dùng toàn dân, toàn xã hội, trong từng cơ quan, gia đình và mỗi cá nhân. Trong khi kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, lạm phát ở mức cao thì tiết kiệm, khía cạnh cốt lõi của văn hóa tiêu dùng càng trở nên có ý nghĩa.
Hằng ngày, trên những đường phố chật chội luôn ùn tắc giao thông có hàng đoàn xe ô-tô nối đuôi nhau với các nhãn mác rất đắt tiền của đủ các hãng xe hơi nổi tiếng thế giới. Thỉnh thoảng lại xuất hiện những trụ sở cơ quan ở cấp bình thường nhưng lại đồ sộ nguy nga. Rồi bạt ngàn những cửa hàng ăn uống bia rượu, thuốc lá ngoại tràn ngập thâu đêm suốt sáng. Ðiều đó thật lạ và đáng ngạc nhiên khi đất nước ta đang phải "thắt lưng buộc bụng" để CNH, HÐH. Sự tiêu dùng đó đã trở nên xa xỉ không phù hợp khả năng kinh tế nước nhà hiện tại.
Ở không ít cơ quan, đơn vị chưa thực hành tốt chính sách tiết kiệm. Vẫn còn diễn ra hiện tượng máy điều hòa nhiệt độ hoạt động không ngưng nghỉ, đèn điện thắp sáng choang khi không có người làm việc. Trang thiết bị không được giữ gìn, bảo quản khi hỏng nếu sửa chữa còn dùng tốt đã cho vào kho phế liệu thay ngay cái mới phải thật "xịn", thật đắt tiền! Sử dụng ô-tô công bừa bãi, không đúng mục đích trong lúc giá xăng tăng cao. Máy điện thoại công sử dụng vào việc riêng khá nhiều, có khi tán gẫu hàng chục phút... Mỗi thứ lãng phí một tý dồn lại sẽ đánh mất đi khoản tiền rất lớn.
Những năm gần đây kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, dường như nhiều người nhất là lớp trẻ đã nhiễm bệnh "xài sang", rất chuộng đồ ngoại. Có những cô gái chạy theo mốt trong tủ có đến hàng trăm bộ quần áo, trong đó có những bộ chỉ mới mặc một lần. Có những bộ tóc nhuộm xanh, đỏ tới hàng triệu đồng. Chúng ta nghĩ gì trong một bữa ăn có vài ba người tiêu tới hàng triệu đồng, thức ăn thừa mứa, ăn không hết bỏ đi trong khi còn có bao nhiêu người khác đang nghèo đói? Sự tiêu xài hoang phí là một trong những nguyên nhân đẩy giá cả lên cao.
VĂN hóa tiêu dùng thể hiện tính cách, trình độ nhận thức và ý thức của con người trước cuộc sống, trước cộng đồng. Trong lúc kinh tế đất nước đang gặp khó khăn, mọi người chúng ta càng cần có ý thức văn hóa tiêu dùng, sống phù hợp điều kiện hiện tại của kinh tế nước ta, thể hiện lòng yêu nước, góp sức tháo gỡ khó khăn đưa đất nước không ngừng phát triển.