Vận động người dân không khai thác nghêu giống tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

NDO - Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau được giao chủ trì, phối hợp chính quyền huyện Ngọc Hiển, Công an, Biên phòng và các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không khai thác nghêu giống và các giống thủy sản khác trên địa bàn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều người tham gia khai thác nguồn lợi nghêu giống vùng ven biển thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.
Nhiều người tham gia khai thác nguồn lợi nghêu giống vùng ven biển thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Chiều 29/5, theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, xử lý tình hình khai thác trái phép nghêu giống tại khu vực ven biển thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Theo đó, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau được giao chủ trì, phối hợp chính quyền huyện Ngọc Hiển, Công an, Biên phòng và các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không khai thác nghêu giống và các giống thủy sản khác trên địa bàn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Vận động người dân không khai thác nghêu giống tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau ảnh 1

Dòng người khai thác nghêu giống đa phần thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, mưu sinh bằng nghề làm mướn, làm thuê.

Chính quyền huyện Ngọc Hiển phối hợp các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình, tăng cường quản lý địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an ninh trật tự (nếu có), tránh để phát sinh điểm nóng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cùng các đơn vị chức năng có liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến tranh chấp ngư trường và quản lý khai thác nguồn lợi giống thủy sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó ưu tiên tập trung triển khai tại địa bàn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Trong khoảng 10 ngày qua, tại khu vực ven biển Trương Phi (thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) xuất hiện nhiều phương tiện khai thác nguồn lợi nghêu giống, làm ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản..

Theo báo cáo từ Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, trung bình mỗi ngày có từ 40 đến 60 phương tiện. Trong đó, tập trung nhiều trong ngày 25/5, với 90 phương tiện khai thác nghêu giống, khoảng 155 người tham gia. Số lượng giảm dần vào 28/5, chỉ còn 4 phương tiện và không còn phương tiện nào của người dân tham gia khai thác nghêu giống trong sáng 29/5.

Theo người dân địa phương, nghêu giống thường xuất hiện vào đầu mùa mưa tại vùng ven biển xã Đất Mũi nhưng không duy trì được lâu. Người dân xem đây là “lộc trời ban”, “quà của biển” nên sử dụng các dụng cụ thủ công để khai thác, kiếm thêm thu nhập. Trung bình mỗi ngày, hộ khai thác nghêu kiếm được vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Với người dân địa phương, đây là khoản thu không nhỏ vì đa phần hộ khai thác nghêu giống thuộc diện khó khăn, thu nhập bấp bênh theo mùa vụ làm thuê, làm mướn.

Nghêu giống sau khi khai thác sẽ được bán lại cho giới thương lái chuyên thuần dưỡng nghêu ngoài tỉnh, phần nhiều tại Bến Tre, Tiền Giang, Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh)… Qua công đoạn thuần dưỡng này, nghêu sẽ được bán lại cho hộ nuôi nghêu thương phẩm tại nhiều vùng ven biển.

Trong suốt thời gian qua, khai thác nghêu giống trong phạm vi Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau bị xem là trái phép. Ngành chức năng cũng tăng cường tuyên truyền bằng nhiều cách thức khác nhau.