Bầu cử Tổng thống Indonesia

Ưu tiên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân

Kết quả bầu cử sẽ được công bố trong thời gian từ ngày 25 đến ngày 27-7.

Nếu không có ứng cử viên nào giành đa số phiếu, bầu cử vòng hai sẽ được tổ chức vào ngày 8-9.

Ngày mai, 8-7, hơn 176 triệu cử tri Indonesia đủ tư cách đi bầu cử tổng thống, nhiệm kỳ năm năm. Ðây là cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp lần thứ hai ở Indonesia kể từ năm 2004 nhằm lựa chọn nhà lãnh đạo mới của nước này. Sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống X.B.Judo-giô-nô và Phó Tổng thống G. Ca-la kết thúc vào ngày 20-10 tới.

Luật Bầu cử của Indonesia quy định, chỉ những đảng hoặc nhóm đảng nào giành được ít nhất 20% số phiếu bầu của cử tri, tương đương một phần tư số ghế trong Hạ viện (DPR), mới được quyền đề cử ứng viên tranh cử tổng thống. Do vậy, ngay từ khi kết quả cuộc bầu cử QH hôm 9-4 được công bố, theo đó đảng Dân chủ (DP) cầm quyền đứng đầu với 20,80% số phiếu bầu, tiếp đến là đảng Gôn-ca với 14,45%, đảng Dân chủ Indonesia - Ðấu tranh (PDI-P) với 14,03%, đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Giê-rin-đra) với 4,46% và đảng Lương tri nhân dân (Ha-nu-ra) với 3,77%, các chính đảng đủ điều kiện đăng ký tham gia tranh cử tổng thống đã thương thuyết, tìm đối tác liên danh tranh cử.

Sau nhiều lựa chọn và bàn thảo gấp rút, cuộc đua giành quyền lãnh đạo Indonesia được khởi động từ ngày 12-6 và kết thúc vào ngày 4-7 với ba cặp liên danh tranh cử, gồm M. Xu-các-nô-pu-tơ-ri - P. Xu-bi-an-tô (mã số 1),  B. Judo-giô-nô - Bô-đi-ô-nô (mã số 2) và G. Ca-la - Uy-ran-tô (mã số 3). Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng, ảnh hưởng nhiều quốc gia, trong đó có Indonesia, các cặp liên danh tranh cử đều nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy bộ mặt kinh tế đất nước có nhiều điểm "tối": cơ sở hạ tầng yếu kém, doanh nghiệp thiếu vốn và gặp nhiều thủ tục phiền hà, nghèo đói, thất nghiệp tăng cao,  tham nhũng... Các cam kết tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng, giảm tình trạng thất nghiệp và đói nghèo đang ở mức cao, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bảo đảm ổn định thị trường năng lượng... Ngoài ra, các cặp ứng cử viên cũng thu hút cử tri bằng nhiều cam kết khác: Cặp đôi mã số 2 nêu khẩu hiệu "Chính phủ trong sạch vì nhân dân",  "Hãy tiếp tục", "Hãy bầu cho số 2" cam kết tiếp tục theo đuổi chính sách về đối nội cũng như đối ngoại, kinh tế và chính trị mà chính phủ thực hiện hơn bốn năm qua giúp nâng cao vị thế của Indonesia ở khu vực và trên trường quốc tế. Về phát triển kinh tế, ông B. Judo-giô-nô nêu mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức 7%/năm trong năm năm cầm quyền tới, nếu ông tái đắc cử. Mục tiêu này được coi là hiện thực hơn so các mục tiêu 8%/năm của ứng cử viên G. Ca-la và hơn 10%/năm của ứng cử viên M.Xu-các-nô-pu-tơ-ri. Việc ông B. Judo-giô-nô chọn ông P. Bô-đi-ô-nô, Thống đốc Ngân hàng trung ương Indonesia, một nhà điều hành kinh tế vĩ mô nổi tiếng ở Indonesia, để liên danh tranh cử được các nhà phân tích cho là cần thiết vào thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay. Cặp ứng viên mã số 1 nêu kế hoạch tăng quỹ hỗ trợ cộng đồng, cải cách luật đầu tư và tăng cường quản lý nguồn tài nguyên quốc gia. Cặp mã số 3 nhấn mạnh cải cách hệ thống tài chính, giáo dục, bảo đảm tăng trưởng kinh tế phù hợp mức tăng lực lượng lao động, giảm đói nghèo...

Kết quả đa số các cuộc thăm dò dư luận sát ngày bầu cử cho thấy, đương kim Tổng thống B. Judo-giô-nô là người có khả năng giành được số phiếu bầu cao vượt trội so hai ứng cử viên còn lại và như vậy nhiều khả năng ông sẽ giành thắng lợi ngay tại vòng bầu cử đầu tiên. Cặp ứng viên số 2 cũng có nhiều thuận lợi hơn khi DP tập hợp được một liên minh lớn với bốn đảng khác, gồm Công lý thịnh vượng (PKS), Thức tỉnh dân tộc (PKB), Phát triển thống nhất (PPP) và Chỉ thị dân tộc (PAN), nâng tổng số ghế của liên minh này trong DPR lên 314 ghế, bảo đảm tạo thuận lợi cho chính phủ mới một khi ứng cử viên B. Judo-giô-nô tái đắc cử. Tiếp đó lần lượt là các ứng cử viên M. Xu-các-nô-pu-tơ-ri và G. Ca-la. Kết quả thăm dò dư luận cũng cho thấy, nhiều người dân Indonesia đánh giá việc điều hành đất nước trong năm năm qua của ông Judo-giô-nô "rất tốt" và họ đồng tình với những chương trình hỗ trợ người nghèo của chính phủ như trợ giúp tiền mặt, nâng cao năng lực phát triển cho các địa phương, hỗ trợ hoạt động trường học... Về phẩm chất cá nhân, ông Judo-giô-nô được coi là một người "khôn ngoan, đáng kính trọng và hấp dẫn". Dẫu vậy, giới phân tích nhận định, kế hoạch thắng cử ngay từ vòng đầu của Tổng thống B.Judo-giô-nô gặp khó khăn khi người phó của ông quyết định ra tranh cử độc lập. Cũng không loại trừ khả năng ông G.Ca-la hợp tác với bà M. Xu-các-nô-pu-tơ-ri lập thành một khối đối lập "nặng ký" với đương kim Tổng thống.

Có thể bạn quan tâm