Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai Nguyễn Cao Tài cho biết, năm 2026, đơn vị được giao giải ngân vốn đầu tư công hơn 4.427 tỷ đồng, đến giữa tháng 9 đã giải ngân đạt hơn 80% kế hoạch.
Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với các xã, phường thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng 296 dự án với diện tích hơn 15 nghìn ha, trong đó có 25 dự án, công trình trọng điểm.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, cùng các sở, ngành tập trung làm rõ điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Trong đó, cần rà soát từng dự án đang triển khai, xác định cụ thể dự án nào chậm, chậm ở khâu nào. Không báo cáo chung chung là "còn khó khăn, vướng mắc".
Phải xác định được vướng việc gì, thuộc thẩm quyền của ai, thời hạn xử lý bao lâu. Đối với các dự án trọng điểm, phải có tiến độ cụ thể đến từng tháng, từng khu vực, từng trường hợp còn tồn tại để tập trung xử lý.
Nhấn mạnh bồi thường, giải phóng mặt bằng muốn nhanh thì phải chủ động tái định cư, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai lưu ý cần chuyển từ tư duy "có dự án mới tìm nơi tái định cư" sang chủ động chuẩn bị trước quỹ đất và hạ tầng tái định cư, bảo đảm người dân khi di dời phải có nơi ở mới với điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức đề nghị tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Phải ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tác động lan tỏa lớn, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành, các dự án hạ tầng chiến lược, các dự án phục vụ phát triển đô thị.
Đối với từng dự án phải xây dựng đường găng tiến độ, xác định rõ mốc hoàn thành và người chịu trách nhiệm: “Quan điểm là mặt bằng phải đi trước một bước, không để tình trạng vốn đã bố trí, nhà đầu tư và nhà thầu đã sẵn sàng nhưng dự án vẫn phải chờ mặt bằng”, đồng chí Võ Tấn Đức đề nghị.
Đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất, trên cơ sở phân tích những hạn chế, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu rà soát ngay các khu đất đủ điều kiện pháp lý, lập danh mục và tiến độ đấu giá cụ thể.
Với những khu đất có giá trị lớn nhưng còn vướng pháp lý, phải lập hồ sơ riêng, xác định từng vấn đề cần tháo gỡ và cơ quan chịu trách nhiệm xử lý. Mục tiêu là biến quỹ đất thành nguồn lực thực tế cho ngân sách và đầu tư phát triển, không để nguồn lực nằm trên giấy.
Tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại với sân bay Long Thành
Cùng các tuyến đường cao tốc, vành đai kết nối sân bay Long Thành gấp rút hoàn thiện, thành phố Đồng Nai đang xây dựng hàng loạt tuyến đường hiện đại tạo mạng lưới giao thông kết nối khép kín với sân bay lớn nhất nước ta.
Trong đó, hàng loạt dự án nâng cấp, mở rộng, xây mới các tuyến giao thông trọng yếu, như đường ĐT.769, ĐT. 770B và ĐT. 773 đang được triển khai. Tổng mức đầu tư từ ngân sách ba dự án trên là gần 12 nghìn tỷ đồng.
Ba dự án có tổng chiều dài hơn 111km, kết nối trực tiếp các Quốc lộ 1, 51, 56 với sân bay Long Thành, đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tuyến giao thông huyết mạch khác. Dự kiến, đường ĐT769 hoàn thành năm 2027, hai tuyến còn lại sẽ hoàn thành vào năm 2028.