Bởi đánh thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ liên kết hoạt động đánh bắt hải sản, xét cho cùng chính là mức thuế ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân. Theo hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, khi chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, cộng với khó khăn thị trường tiêu thụ bị thu hẹp như hiện nay thì bắt buộc họ phải tìm cách giảm chi phí sản xuất. Giải pháp đơn giản nhất là hạ giá thu mua nguyên liệu, giảm tiền nhân công. Khi đó, những người trực tiếp bám biển là ngư dân và các công nhân trong nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản sẽ là những người chịu thiệt thòi lớn nhất. Trong khi phần lớn ngư dân còn nghèo, thì mức độ ảnh hưởng của chính sách thuế lên đời sống của họ càng nặng nề hơn. Chưa kể, với sức cạnh tranh gay gắt về chất lượng, giá thành sản phẩm trên thương trường quốc tế, mức thuế 10% sẽ làm các doanh nghiệp thêm phần khốn đốn.
Năm 2012 đã chứng kiến sự sụp đổ dây chuyền của các doanh nghiệp thủy sản. Ðồng thời cũng là năm Trung ương và địa phương có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích ngư dân bám biển, vươn khơi như miễn giảm thuế nghề cá, hỗ trợ vốn để mua sắm phương tiện, ngư cụ, liên kết sản xuất trong các tổ, đội... Tuy vậy, ngư dân vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, như giá dầu, giá đá tăng (do giá điện tăng), rủi ro trên biển. Nếu cộng thêm giá hải sản nguyên liệu giảm do doanh nghiệp chịu thuế thì chắc chắn lượng tàu, thuyền bám biển sẽ ngày càng hao hụt. Tình trạng tàu nằm bờ hàng loạt do giá xăng, giá dầu tăng, thậm chí nhiều ngư dân phải bán tàu, bỏ nghề đã từng diễn ra trong nhiều năm gần đây là minh chứng cho sự khó khăn trăm bề của nghề đánh bắt hải sản. Chính vì vậy, nhiều ý kiến của các thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần có những ưu đãi hơn nữa với ngành nghề này. Cụ thể, nên miễn thuế cho các ngành nghề kinh doanh phục vụ đánh bắt cá xa bờ thay vì áp dụng mức thuế ưu đãi 10%, bởi đây không chỉ là nghề làm ăn, chịu rất nhiều rủi ro về tính mạng và tài sản mà còn là nghề đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chủ quyền biển, đảo.
Kinh tế biển đối với đất nước ta rất quan trọng. Và gắn chặt với nó là những người dân ngày đêm bám biển vươn khơi. Ðây là lúc Ðảng, Nhà nước và Chính phủ phải tập trung quan tâm hơn nữa đến ngành nghề và ngư dân, góp phần thực hiện thành công Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.