Nút giao Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ thi công hoàn tất, đưa vào hoạt động giúp giải tỏa ùn tắc giao thông, mở cánh cửa khu vực phía nam thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Giải quyết “điểm đen” ùn tắc ở cửa ngõ phía nam thành phố

Ngày 24/1, ngay trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn bộ công trình xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ (nối giữa quận 7 và huyện Nhà Bè) đã hoàn thành thi công và thông xe, mở “cánh cửa” giao thông cho phía nam thành phố. Cùng với công trình này, một số công trình đang thi công và dự án mới sắp triển khai sẽ tạo sự thông thương, giúp hoàn thiện kết nối luồng giao thông cửa ngõ phía nam Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền tây.
Ô-tô các loại bị ùn tắc khi qua cầu Gianh, tỉnh Quảng Bình.

Ô-tô từ phía nam về quê đón Tết tăng đột biến, cầu Gianh qua Quảng Bình ùn tắc hơn 2km

Những ngày áp Tết Ất Tỵ 2025, phương tiện đường bộ, nhất là xe ô-tô cá nhân từ phía nam về quê đón Tết tăng đột biến khiến “nút cổ chai” cầu Gianh trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Bình tắc nghẽn. Xe ùn ứ, xếp hàng nối đuôi nhau dài hơn 2km. 
Lái xe là công việc nặng nhọc, căng thẳng thần kinh, cần được nghỉ ngơi hợp lý để bảo đảm sức khỏe.

Lái xe là công việc nặng nhọc, cần được nghỉ ngơi hợp lý

Liên quan quy định lái xe không được lái liên tục quá 4 giờ, thời gian làm việc trong ngày tối đa 10 giờ và không được lái xe quá 48 giờ trong 1 tuần, đại diện các doanh nghiệp vận tải và chuyên gia cho rằng đây là một phần quan trọng để bảo đảm an toàn giao thông và sức khỏe của lái xe cũng như người tham gia giao thông khác.
Vị trí diễn ra việc san gạt đất đồi tại xóm Nà Roác 1, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hòa An làm rõ việc san gạt đất đồi ở xóm Nà Roác 1, xã Bạch Đằng

Chiều 26/8, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng cho biết, tiếp nhận thông tin phản ánh trên Nhân Dân điện tử với nội dung “Cao Bằng: Đất đá tràn lấp từ hạng mục san gạt đồi, Quốc lộ 3 ùn tắc nhiều giờ”, Sở đã gửi công văn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hòa An kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường tại xóm Nà Roác 1, xã Bạch Đằng. 
[Ảnh] Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ, các cửa ngõ ùn tắc

[Ảnh] Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ, các cửa ngõ ùn tắc

Chiều 26/4, kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, nhiều người dân quyết định rời Thủ đô để trở về quê tận hưởng 5 ngày nghỉ lễ cùng người thân và gia đình. Theo phóng viên ghi nhận, các cửa ngõ tại Hà Nội trở nên ùn tắc vì lượng phương tiện tăng đột biến trong chiều hôm nay.
Từ tháng 4 cho tới cuối năm, lượng phương tiện đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm trên phạm vi cả nước sẽ gia tăng mạnh, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, có nguy cơ tái diễn ùn tắc đăng kiểm.

Đề xuất lùi thời hạn thu hồi chứng chỉ đối với đăng kiểm viên hưởng án treo

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên cả nước có 1.760 đăng kiểm viên đang thực hiện kiểm định tại 277/293 trung tâm đăng kiểm với 519/545 dây chuyền kiểm định đang hoạt động, chiếm khoảng 95,22% năng lực kiểm định toàn hệ thống (16 trung tâm với 26 dây chuyền kiểm định đang dừng hoạt động), đủ đáp ứng nhu cầu kiểm định.
Tại nút giao Ngọc Hồi-Giải Phóng (Hà Nội) chiều 3/5 một số thời điểm vẫn xảy ra ùn tắc cục bộ.

Năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Vận tải hành khách ở tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và hàng không đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; an ninh, trật tự tại các bến xe, nhà ga, sân bay và trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì ổn định.
Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách trên đường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Hà Nội bố trí 57 chốt bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Để bảo đảm việc đi lại thuận lợi cho người dân trên địa bàn Thủ đô, trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội bố trí lực lượng phối hợp, phân luồng chống ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết sự cố tại 57 vị trí, nhất là khu vực bến xe khách liên tỉnh, các tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra vào Thủ đô.