U23 Việt Nam sẵn sàng cho lượt trận cuối bảng D

NDO -

NDĐT – Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào tối 14-1 để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng mang tính chất quyết định cho tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out với U23 CHDCND Triều Tiên.

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ còn một ngày trọn vẹn để chuẩn bị cho trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên.
Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ còn một ngày trọn vẹn để chuẩn bị cho trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên.

Sau hai trận hòa cùng với tỷ số 0-0 trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U23 UAE và U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo đang rơi vào tình cảnh rất khó khăn khi không còn nắm trong tay quyền tự quyết cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng D VCK U23 châu Á 2020. Một chiến thắng trước U23 CHDCND Triều Tiên chỉ là điều kiện cần, chưa đủ để bảo đảm một suất đi tiếp cho U23 Việt Nam, tuy nhiên toàn đội vẫn xác định sẽ nỗ lực thi đấu với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

Trước khi đáp chuyến bay trở về Bangkok, thầy trò HLV Park vẫn thực hiện buổi tập ở Buriram trong không khí rất tập trung và nghiêm túc. Nhóm các cầu thủ thi đấu chính thức trong trận gặp U23 Jordan được ưu tiên làm vật lý trị liệu tại khách sạn, trong khi nhóm các cầu thủ còn lại trải qua buổi tập kéo dài hơn một giờ đồng hồ ngoài sân tập, trong điều kiện nắng to và khá rát ở Buriram.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho lượt trận cuối bảng D ảnh 1

Các cầu thủ không đá chính ở trận với U23 Jordan tập luyện trên sân trước khi di chuyển về Bangkok.

Chia sẻ với truyền thông, thủ thành Văn Toản cho biết toàn đội dù khá buồn về kết quả ở trận đấu vừa qua, nhưng các thành viên đã động viên nhau cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa ở trận đấu cuối cùng: “Đương nhiên là đội sẽ hướng đến mục tiêu giành chiến thắng ở trận đấu cuối với U23 Triều Tiên. Ban huấn luyện đã phân tích đầy đủ về đối thủ và truyền đạt kỹ cho chúng tôi”.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho lượt trận cuối bảng D ảnh 2

Sự xuất sắc trong khung gỗ của Bùi Tiến Dũng khiến Văn Toản chưa có cơ hội thử sức tại VCK U23 châu Á 2020.

Về phần mình, sau trận hòa không bàn thắng trước U23 Jordan, thầy Park thừa nhận U23 Việt Nam không còn cách nào khác ngoài việc dành sự tập trung tối đa cho trận đấu cuối vòng bảng với U23 CHDCND Triều Tiên.

Tại bảng D hiện tại, cục diện đang khá phức tạp. Đội tuyển U23 CHDCND Triều Tiên sau hai trận thua liên tiếp đã chính thức bị loại, còn U23 Việt Nam dù chưa thua trận nào nhưng đã không còn quyền chủ động quyết định cơ hội đi tiếp của mình. Thầy trò HLV Park sẽ buộc phải giành trọn ba điểm trước U23 CHDCND Triều Tiên và hy vọng cuộc so tài giữa U23 UAE và U23 Jordan kết thúc có phân định thắng thua. Trường hợp UAE và Jordan hòa nhau không bàn thắng, U23 Việt Nam phải thắng CHDCND Triều Tiên với cách biệt tối thiểu hai bàn. Tuy nhiên, nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng, U23 Việt Nam sẽ chính thức bị loại bất kể có thắng CHDCND Triều Tiên với cách biệt đậm tới mức nào, bởi theo luật mới được AFC công bố và áp dụng, việc xếp hạng các đội bằng điểm sẽ dựa vào thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội bóng.

Bày tỏ quan điểm về cơ hội vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á 2020 của đội tuyển U23 Việt Nam, trung vệ Trần Đình Trọng nói: “Trận đấu tới với U23 CHDCND Triều Tiên, toàn đội sẽ tập trung cao độ. Dù là có quyền tự quyết hay không, chúng tôi cũng sẽ cố gắng để thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất”.

* Kịch bản nào để U23 Việt Nam vào tứ kết châu Á?

* Đình Trọng: Đội tuyển Việt Nam vẫn còn hy vọng