Tỷ lệ tiêm chủng cao, Iceland dỡ bỏ mọi hạn chế trong nước

NDO -

Reuters đưa tin, ngày 26/6, Iceland bắt đầu dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế trong nước. Với kế hoạch này, Iceland trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu chấm dứt tất cả các biện pháp hạn chế vốn được thực hiện để đẩy lùi dịch Covid-19.

Người phụ nữ đạp xe trên “đường cầu vồng” tại thủ đô Reykjavik của Iceland. (Ảnh: Reuters)
Người phụ nữ đạp xe trên “đường cầu vồng” tại thủ đô Reykjavik của Iceland. (Ảnh: Reuters)

Ngày 25/6, Bộ trưởng Y tế Iceland Svandís Svavarsdóttir thông báo, các quy định liên quan đến đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và hạn chế tụ tập sẽ được dỡ bỏ lúc 24 giờ cùng ngày. Các hạn chế về giờ mở cửa tại các cơ sở kinh doanh cũng sẽ được nới lỏng. 

Ông Svavarsdóttir khẳng định: “Chúng ta đang khôi phục xã hội mà chúng ta đã quen sống và vẫn mong có được”. 

Bộ Y tế Iceland cũng quyết định điều chỉnh một số quy định xét nghiệm tại khu vực biên giới nước này từ ngày 1/7 đến 15/8 tới.

Chính phủ nước này cho biết, 87% người trưởng thành đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19. Theo số liệu của Financial Times, hơn 71% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, đạt tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới.

Bắt đầu từ tháng 7 tới, yêu cầu xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh sẽ được miễn đối với những người có xác nhận đã tiêm đủ liều vaccine (các loại vaccine được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) phê duyệt). 

Ông Víðir Reynisson, người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Iceland cho biết, dự báo nước này sẽ tiếp tục phát hiện các ca mắc mới, các cụm lây nhiễm nhỏ có thể sẽ xuất hiện. Nhưng Iceland tự tin có đủ năng lực truy vết để giải quyết bất cứ đợt bùng phát mới nào và người dân luôn sẵn sàng tuân các yêu cầu về phong tỏa, cách ly.

Theo hãng tin Reuters, nước này có hệ thống truy vết và xét nghiệm được đánh giá cao. Từ khi dịch bệnh bùng phát, Iceland đã trải qua một số lần áp dụng các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn số ca nhiễm tăng mạnh.

Tỷ lệ lây nhiễm tại Iceland trung bình hai tuần là 1,6/100.000 người. Đến nay, quốc gia có 360.000 dân đã ghi nhận 6.637 ca mắc Covid-19, trong đó 30 người đã tử vong. 

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư