Sự thay đổi này do Twitter là một doanh nghiệp Mỹ nên họ phải tuân thủ các quy định về an ninh thông tin của NSA, nhưng dữ liệu lưu trữ tại Dublin thì không phải tuân thủ các quy định này.
Twitter không phải là công ty Mỹ duy nhất sử dụng Dublin cho hoạt động không liên quan đến công dân Mỹ. Facebook là một doanh nghiệp Mỹ khác đã sử dụng chiến thuật này. Những thay đổi này đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến chính sách quảng cáo của các hãng trong tương lai.
Ireland được xem như là một quốc gia có chính sách mở nhất về quản lý tính riêng tư ở châu Âu và đôi khi nó rất quan trọng đối với các công ty muốn sử dụng dữ liệu khách hàng phục vụ cho mục đích quảng cáo.
Trong khi dữ liệu khách hàng được xử lý ở châu Âu sẽ vượt ra khỏi tầm với của NSA thì sự thay đổi chính sách có thể là cách để các doanh nghiệp Mỹ né tránh sự khó khăn về pháp lý khi chia sẽ dữ liệu khách hàng không phải là công dân Mỹ với các nhà quảng cáo.
Trong thông báo của mình, Twitter cho biết chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 18-5-2015, theo đó thì nếu bạn không sống ở Mỹ, các dịch vụ của Twitter vẫn sẽ được tiếp tục được cung cấp bởi công ty Twitter International có trụ sở ở Dublin.