Tuyệt đối không ăn tiết canh vịt, ngan

Đó là nội dung chính trong công điện của bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm Cao Đức Phát vừa gửi UBND, ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm các tỉnh, thành phố toàn quốc.

Theo đó, dịch cúm gia cầm đã giảm nhiều về số điểm phát dịch cũng như số gia cầm phải tiêu hủy do mắc bệnh. Tuy nhiên dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, có nguy cơ tái phát thành dịch lớn đối với gia cầm và con người.

Các địa phương phải tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, giám sát dịch bệnh đến từng cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi, nhất là ở vùng có người nhiễm, nghi nhiễm cúm A H5N1. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán gia cầm, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm, nhất là ở khu vực biên giới. Thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạm dừng ấp trứng sản xuất con giống, nuôi mới vịt ngan; thực hiện tháng cao điểm vệ sinh tiêu độc khử trùng các cơ sở, hộ chăn nuôi từ 1-4-2005...

Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến thời điểm này 33/35 tỉnh, thành phố xuất hiện dịch (từ tháng 1-2005) đã không còn xuất hiện các điểm phát dịch mới và đủ điều kiện công bố hết dịch. Trà Vinh và Bến Tre là hai nơi vẫn xuất hiện lẻ tẻ các điểm dịch, nhưng có số gia cầm tiêu hủy không đáng kể.

Có thể bạn quan tâm