Ở tuổi 72, bà Netumbo Nandi-Ndaitwah đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi trở thành một trong số ít các nhà lãnh đạo nữ tại châu Phi.
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là Mỹ có chính phủ mới, tuy nhiên Xứ cờ hoa đang đứng trước những thách thức kinh tế lớn đòi hỏi chính phủ mới phải giải quyết kịp thời.
Tổng thống Maduro bày tỏ hy vọng nhiệm kỳ mới là “thời kỳ của hòa bình, thịnh vượng, bình đẳng và nền dân chủ mới”, đồng thời cam kết sẽ tuân thủ luật pháp của đất nước và thực thi nhiệm vụ của mình.
Ngày 23/9, Tổng thống đắc cử Anura Kumara Dissanayake đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành nguyên thủ quốc gia thứ 9 của Sri Lanka kể từ khi nước này độc lập vào năm 1948.
Tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định tiếp tục hướng tới bình thường hóa quan hệ kinh tế với các nước, cùng với nỗ lực ứng phó các lệnh trừng phạt chống Iran. Trong phát biểu nhậm chức, ông Pezeshkian nhấn mạnh về "quyền bất khả xâm phạm" của Iran có quan hệ bình thường với thế giới và Iran sẽ không khuất phục trong cuộc chiến chống trừng phạt.
Ngày 12/6 (giờ địa phương), bà Judith Suminwa Tuluka đã tuyên thệ nhậm chức và trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của Cộng hòa Dân chủ Congo.
Tiếp tục nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 22/5, Quốc hội đã bầu đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện Lễ tuyên thệ nhậm chức.
Ngày 7/5, trong buổi lễ tổ chức tại Điện Kremlin, trước sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Duma Quốc gia (Hạ viện) và các thẩm phán Tòa án Hiến pháp Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ 6 năm tới.
Tổng thống Tshisekedi khẳng định ông sẽ tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp cũng như luật pháp của nước Cộng hòa Dân chủ Congo, tiếp tục duy trì độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự thống nhất quốc gia.
Với tỷ lệ 64 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Quốc hội Israel đã đồng ý giữ nguyên thành phần Nội các cũ và bổ sung 5 bộ trưởng từ đảng đối lập nhưng không phụ trách bộ nào.
Theo Phủ Tổng thống Bangladesh, ông Shahabuddin, 73 tuổi, từng là thẩm phán và thành viên Ủy ban chống tham nhũng quốc gia. Ông đã tham gia vào cuộc chiến giành độc lập cho Bangladesh vào năm 1971.
Thủ tướng Hipkins, 44 tuổi, được mệnh danh là kiến trúc sư cho chính sách ứng phó đại dịch Covid-19 của New Zealand và nhận được lời khen cho gần hai năm đảm nhận nhiệm vụ này.
Đây được đánh giá là nhiệm kỳ nhiều khó khăn của Tổng thống Lula da Silva trong bối cảnh kinh tế Brazil vừa trải qua giai đoạn khó khăn do Covid-19, bất bình đẳng xã hội ngày càng trầm trọng.
Ngày 10/12, tân Tổng thống Peru Dina Boluarte đã công bố thành phần nội các mới sau khi nhậm chức thay thế ông Pedro Castillo, người bị Quốc hội bỏ phiếu phế truất vì đang bị tạm giam với cáo buộc nổi dậy và vi hiến.
Ông Gustavo Petro trở thành nhà lãnh đạo theo đường lối cánh tả đầu tiên tại Colombia lên nắm quyền và sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thúc đẩy cải cách kinh tế xã hội.
Quyền Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 18/7 thông báo, các cuộc đàm phán của nước này với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã gần đi đến hồi kết, trong khi các cuộc thương lượng về viện trợ nước ngoài cũng đạt được tiến bộ.
Ngày 23/5, lãnh đạo Công đảng Australia, ông Anthony Albanese, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 31 của nước này, sau khi giành chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang vừa qua.
Ngày 8/5, nhà kinh tế Rodrigo Chaves đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Costa Rica nhiệm kỳ 2022-2026, với cam kết chống tham nhũng và phục hồi nền kinh tế vốn đang suy yếu.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, chiều 21/8, Phó Chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Malaysia thống nhất (UMNO) Ismail Sabri Yaakob đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành Thủ tướng thứ 9 của nước này.
Trong phiên làm việc chiều 26/7, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đồng chí Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao nhiệm kỳ 2021-20216; bầu đồng chí Lê Minh Trí giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều 26/7, Quốc hội khóa XV bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, được tiếp tục giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều 20/7, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV. Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.