Tuyển sinh ĐH, CĐ 2007: Nộp lệ phí tuyển sinh như năm 2006

Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ đăng
ký dự thi ĐH, CĐ năm 2007.
Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2007.

Sau khi đã trễ hẹn một tuần, cuối cùng, cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007” cũng được phát hành vào ngày 16-3.

Tuy nhiên, thí sinh vẫn chưa thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ vì một trở ngại khác: chưa có thông tư hướng dẫn mức thu, nộp lệ phí tuyển sinh. Thời gian nộp hồ sơ đợt 1 đã đi gần nửa chặng đường, thí sinh và các Sở Giáo dục và Đào tạo thì lo lắng, sốt ruột còn tất cả “thông điệp” của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ gói gọn trong một chữ “chờ”…

Tuyển sinh: Bộ Giáo dục và Đào tạo hai lần “lỡ hẹn”

Chưa có năm nào kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ lại liên tục bị “trễ hẹn” như năm nay. Lần thứ nhất, theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo cuốn “cẩm nang” Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2007 sẽ phát hành vào ngày 10-3 và đây cũng là thời điểm thí sinh tự do bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 tại các địa điểm thu hồ sơ của các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương.

Tuy nhiên, do Bộ chưa phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007” nên trong suốt tuần đầu tiên của thời hạn nộp hồ sơ đợt 1 (từ 10-3 đến 10-4), hầu như tất cả các Sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc đều chưa thu bất kỳ một bộ hồ sơ đăng ký dự thi  nào.

Nhưng dù cuốn “cẩm nang” tuyển sinh đã được phát hành thì thí sinh cũng chưa thể nộp được hồ sơ đăng ký dự thi.  Bà Tạ Song Hà, Phó trưởng Phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Hà Nội đã tổ chức 14 điểm thu hồ sơ của thí sinh tự do nhưng  cho đến ngày 19-3, vẫn chưa thể tiến hành thu hồ sơ đăng ký cho các em vì vẫn chưa nhận được hướng dẫn thu, nộp lệ phí đăng ký dự thi.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là sự cập rập và tiền hậu bất nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khiến các Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường ĐH, CĐ băn khoăn không biết thực hiện như thế nào.

Tại công văn số 1543/BGD&ĐT – ĐH&SĐH về phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN năm 2007 do Thứ trưởng Bành Tiến Long ký, mức thu và phương thức thu, nộp lệ phí tuyển sinh được thực hiện như năm 2006.

Tuy nhiên, ông Đoàn Văn Đê, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng cho biết: tại hội nghị tập huấn máy tính tuyển sinh do Bộ tổ chức tại Đà Nẵng (ngày 3-3-2007) và qua phương tiện thông tin đại chúng mới biết là có sự thay đổi quy định về phương thức thu, nộp lệ phí tuyển sinh khác hẳn so với văn bản 1543; cụ thể, khi đăng ký dự thi thí sinh phải nộp đồng thời lệ phí đăng ký dự thi (40.000 đồng/hồ sơ) và lệ phí thi (20.000 đồng/hồ sơ).

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có văn bản mới ban hành theo tinh thần này để có cơ sở pháp lý thực hiện.

Phút 89: Lại không thay đổi

Cuối tuần trước, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thừa nhận do việc thu 60.000 đồng/hồ sơ (bao gồm 20.000 đồng lệ phí thi) vẫn đang chờ quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính nên tạm thời theo quy định cũ (thu 40.000 đồng/hồ sơ) vẫn còn hiệu lực.

Tuy nhiên, chiều tối 19-3, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Ngữ khẳng định, sẽ không có sự thay đổi trong hướng dẫn thu lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi.

Việc thu nộp lệ phí tuyển sinh sẽ được thực hiện như năm trước, tức là khi nộp hồ sơ, thí sinh chỉ phải nộp lệ phí đăng ký dự thi (40.000 đồng/hồ sơ), còn lệ phí thi (20.000 đồng/hồ sơ) thí sinh sẽ nộp khi đến trường dự thi.

Theo ông Nguyễn Văn Ngữ, việc thu gộp 2 khoản (đăng ký dự thi và lệ phí thi) sẽ thuận lợi hơn cho trường ĐH, CĐ nhưng lại làm khó các Sở Giáo dục và Đào tạo và các thí sinh.

Ngày 20-3, Bộ sẽ có văn bản chính thức thông báo về vấn đề này - ông Nguyễn Văn Ngữ khẳng định như vậy.

TP Hồ Chí Minh: Mới có 42 hồ sơ nộp đăng ký dự thi

Đến cuối ngày 19-3, có 42 hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường ĐH, CĐ 2007 được nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh (trong đó có 36 hồ sơ nộp vào các trường ĐH và 6 hồ sơ vào các trường CĐ). 

Thời gian Sở Giáo dục và Đào tạo thu nhận hồ sơ của các trường, các trung tâm bồi dưỡng văn hóa… và của thí sinh vãng lai kéo dài đến 10-4-2007. Sau thời gian trên, thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại các trường ĐH, CĐ từ ngày 11 đến 17-4-2007.

Văn phòng 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Theo quy định, sau ngày 10-4, văn phòng mới tiếp nhận hồ sơ ĐKDT của các điểm thu nhận hồ sơ và của thí sinh tự do.

Có thể bạn quan tâm