Chiều 15-6, TAND TP Hải Phòng kết thúc sơ thẩm vụ án hình sự sau 10 ngày xét xử đối với Nguyễn Đức Quyền, 22 tuổi, ở số 40 lô 6/317c Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) cùng 37 bị cáo phạm tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đêm 5-11-2004 tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trước cây xăng Đông Á (phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng).
Hai bị cáo Vũ Văn Hiển và Giang Văn Sách nhận mức án tử hình; Nguyễn Đức Quyền chung thân; 35 bị cáo còn lại nhận mức hình phạt từ 24 tháng đến 24 năm 6 tháng, tính từ ngày tạm giam. Ngoài ra, các bị cáo phạm tội giết người còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân Lê Trọng Chiến và Nguyễn Thành Trung.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có đông người tham gia, sử dụng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ khiến hai người thiệt mạng. Một số bị cáo khi phạm tội còn quá trẻ, mới 16, 17 tuổi.
Tóm tắt vụ án như sau: chiều 4-11-2004, tại khu vực cổng trường THPT Thái Phiên, Trần Văn Phương (tức Phương "kim") là đàn em của Quyền (hiện đang bỏ trốn) xảy ra va chạm xe đạp với nhóm của Hoàng Anh Tuấn, 29 tuổi, trú tại phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền). Tối cùng ngày, nhóm đàn em của Quyền đã sử dụng hung khí đâm ông Hoàng Mai Trung và Hoàng Văn Thắng, bố và em trai Tuấn. Rắp tâm trả thù cho bố và em trai, Tuấn tập hợp đồng bọn, chuẩn bị khẩu trang cùng nhiều mã tấu, dao tự tạo, 20 chai xăng và 50 bi sắt sẵn sàng ẩu đả.
Do biết trước sẽ bị nhóm của Tuấn trả thù, Nguyễn Đức Quyền đã tập hợp nhiều đối tượng chống trả. Ngoài các tên gây thương tích trước đó, Quyền còn lôi kéo thêm một số tên khác tham gia.
Tối 5-11-2004, hai bên giáp mặt nhau tại khu vực cây xăng Đông Á, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, sử dụng dao, kiếm, giáo, gạch đá, bom xăng tự tạo xông vào ẩu đả nhau theo kiểu "xã hội đen". Hậu quả, Lê Trọng Chiến (Chiến "chó") và Nguyễn Thành Trung (Trung "chích"), đồng bọn của Tuấn bị thiệt mạng.
Toàn bộ tang vật của vụ án sẽ được các cơ chức năng thành phố tiến hành xử lý theo đúng pháp luật.