Tuyên dương thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục Kỹ thuật

NDO - Sáng 25/8, tại Hà Nội, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự; cá nhân tiêu biểu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt và giúp đỡ quần chúng tiến bộ.
0:00 / 0:00
0:00
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Cục Xe-Máy.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Cục Xe-Máy.

Tới dự, có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí: Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải.

Tuyên dương thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục Kỹ thuật ảnh 1
Trung tướng Trần Duy Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc, tiêu biểu của các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục Kỹ thuật được khen thưởng lần này.

Khái quát một số tình hình thế giới, khu vực và những chủ trương lớn của Quân đội trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và hình ảnh người lính kỹ thuật, Trung tướng Trần Duy Hưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục giáo dục, quán triệt cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nắm vững các nghị quyết, chỉ thị và những định hướng của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Tổng cục Kỹ thuật.

Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tuyên dương thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục Kỹ thuật ảnh 2
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trung tướng Trần Duy Hưng mong muốn, thời gian tới, trên cơ sở những thành tích đã đạt được, các tập thể, cá nhân được khen thưởng lần này tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường” của Tổng cục Kỹ thuật, khắc phục khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái.

Bên cạnh đó, không ngừng nghiên cứu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực và kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn; luôn đi đầu trong phong trào thi đua quyết thắng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa phẩm chất và hình ảnh cao đẹp của người lính kỹ thuật trong thời kỳ mới.

Tuyên dương thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục Kỹ thuật ảnh 3
Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục Kỹ thuật.

Trong những tháng đầu năm 2023, công tác kiểm định xe cơ giới dân sự đứng trước sức ép rất lớn, nhiều trung tâm đăng kiểm thường xuyên quá tải. Chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật đã chỉ đạo Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) hỗ trợ lực lượng cho Cục Đăng kiểm Việt Nam tham gia kiểm định xe cơ giới dân sự.

Qua hơn 4 tháng hỗ trợ, với những kiến thức đã được trang bị, cùng với việc tập huấn, bồi dưỡng của Cục Xe-Máy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí kiểm định viên Quân đội luôn thể hiện được bản lĩnh, có ý chí quyết tâm cao, không quản ngại khó khăn, gian khổ, điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu, chạy đua với thời gian để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết thúc đợt hỗ trợ, các lực lượng kiểm định viên Quân đội đã trực tiếp tham gia kiểm định được hơn 269 nghìn lượt xe, góp phần giảm tải trong quá trình kiểm định xe cơ giới dân sự và khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình kiểm định.

Cùng với lực lượng tham gia hỗ trợ Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm định xe cơ giới dân sự, trong thời gian qua, khắc phục sự tác động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động trong Tổng cục Kỹ thuật, nhất là các đồng chí làm nhiệm vụ tại các kho, trạm, xưởng đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động thi đua, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác theo chức trách được phân công.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật và hướng dẫn của Cục Chính trị, thời gian vừa qua có rất nhiều cán bộ, đảng viên trong Tổng cục đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò nêu gương, nhiệt tình, trách nhiệm trong kèm cặp, giúp đỡ quần chúng tiến bộ. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tuyên dương thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục Kỹ thuật ảnh 4
Quang cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, Tổng cục Kỹ thuật đã tiến hành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Kỹ thuật tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia kiểm định xe cơ giới dân sự.

Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong điều kiện khắc nghiệt và cán bộ, đảng viên kèm cặp, giúp đỡ quần chúng tiến bộ.