Tổng cục Kỹ thuật phát huy hơn nữa vai trò tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Chiều 7/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với Tổng cục Kỹ thuật về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kỹ thuật năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, năm 2023 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; đây cũng là năm thực hiện chủ đề "Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng", vì vậy, nhiệm vụ công tác kỹ thuật đòi hỏi ngày càng cao, nặng nề hơn. Trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong năm 2022, đồng chí yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ công tác kỹ thuật; phát huy hơn nữa vai trò tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023...