Tưởng niệm 310 năm ngày mất Nguyễn Hữu Cảnh

Tưởng niệm 310 năm ngày mất Nguyễn Hữu Cảnh

Đến dự có Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Thích Đức Nghiệp, Phó thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội phật giáo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, các huyện, thành phố và đông đảo tăng ni phật tử, du khách trong và ngoài tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động chính của lễ hội kỷ niệm 310 năm ngày mất Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh nằm trong khuôn khổ đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650 tại thôn Phước Long, xã Chương Tín, huyện Phong Lộc, nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông lớn lên trong thời kỳ Trịnh- Nguyễn phân tranh nên đã chuyên chăm lo rèn luyện võ nghệ để tiếp nối truyền thống của một gia đình võ tướng. Khi vừa tròn 20 tuổi ông được chúa Nguyễn Phúc Tần phong chức cai cơ. Năm 1692, chúa Nguyễn Phúc Chu đã sai ông đưa quân đi đánh vua Chiêm Thành lập nên vùng đất mới là trấn Bình Thuận tức là tỉnh Bình Thuận ngày nay. Năm 1698, Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh được cử làm Thống suất vào kinh lược xứ Đồng Nai để xem xét tình hình hình và tổ chức các đơn vị hành chính, thiết lập bộ máy, xác lập chủ quyền lãnh thổ và khai phá vùng Đông Nam Bộ.

Sau khi định phận vùng Đồng Nai, ông đã tạo điều kiện cho việc mở mang vùng đất Hà Tiên, đặt châu Định Viễn để mở rộng lãnh thổ toàn Nam Bộ của các chúa Nguyễn tiếp sau đó. Cùng với việc tổ chức bộ máy hành chính dinh, huyện, phủ, ông đã phân chia các đơn vị cơ sở để tiện cho việc quản lý; khai khẩn và phân chia ruộng đất, đẩy mạnh sản xuất. Tháng 5 năm Canh Thìn (1700), sau khi đánh tan quân Chân Lạp, Nguyễn Hữu Cảnh trên đường kéo quân về thì bị bệnh và mất, an táng tại Cù Lao Phố cạnh dinh Trấn Biên, Đồng Nai. Đến đầu thế kỷ XIX, di hài Nguyễn Hữu Cảnh được hậu duệ cải về an táng tại xã Trường Thủy, Quảng Bình. Ông được phong tước Lễ Thành Hầu Khai Quốc Công Thần liệt vào hạng Thượng Đẳng Công thần và thờ ở Thái Miếu.

Rước linh Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh từ lăng mộ về đền thờ ở quê nhà.

Nhớ ơn và ngưỡng vọng ông, nhân dân nhiều địa phương từ Nam Bộ đến quê hương Quảng Bình lập đền thờ và chọn ngày 19 tháng 5 âm lịch hàng năm làm ngày giỗ ông.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã thành kính tri ân bậc tiền nhân trong công cuộc kiến thiết và xây dựng đất nước. Đã 310 năm trôi qua nhưng công lao và tên tuổi Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh vẫn còn lưu danh, làm rạng rỡ truyền thống quê hương Quảng Bình anh hùng.

Sau phần cung tuyên tiểu sử và công trạng của Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh, Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam đã tổ chức nghi lễ niệm hương và rước linh, lư hương của Thượng Đẳng Thần về đền thờ tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh.

Đông đảo người dân đến dâng hương lăng mộ Lễ Thành Hầu.

Trước đó, Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức đại lẽ cầu siêu Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh với sự tham gia của đông đảo tăng ni, phật tử và du khách đến từ các tỉnh Nam Bộ- vùng đất mà Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh khai khẩn hơn 300 năm về trước.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức lễ tưởng niệm Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh cùng nhà tài trợ là Tập đoàn Wincom đã trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo ở hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm