Tuổi trẻ Trà Vinh đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp

NDO - Trong 2 ngày 11-12/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; với 236 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 47 nghìn đoàn viên dự.
0:00 / 0:00
0:00
Ban chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh khoá mới ra mắt tại đại hội.
Ban chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh khoá mới ra mắt tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh không ngừng nỗ lực, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra; các phong trào do Trung ương Đoàn phát động. Đồng thời, tập trung tuyên truyền và thực hiện “mục tiêu kép” vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tích cực đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Hiệu quả thiết thực của phong trào “Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” đó là, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hơn 52 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên; tỉnh hiện có 6 hợp tác xã, 92 tổ hợp tác và 151 mô hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế do đoàn viên, thanh niên làm chủ và hoạt động mang lại hiệu quả cao.

Tuy vậy, thực tế có tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu nhi; một số phong trào thu hút đoàn viên tích cực, thanh niên tiên tiến tham gia, kết quả thiếu tính bền vững. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn.

Tuổi trẻ Trà Vinh đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp ảnh 1

Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại hội đã thống nhất khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Trà Vinh “Khát vọng, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, đột phá, phát triển”; thông qua 11 chỉ tiêu trọng tâm và xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Tới đây, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố tổ chức vững mạnh toàn diện; tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Trà Vinh là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030; kịp thời hỗ trợ thanh thiếu niên trong trong học tập, tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng hội nhập, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh khóa mới gồm 39 thành viên. Đồng chí Trần Trí Cường tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh đoàn.