Tuổi trẻ ngành Giao thông tham gia hiến máu tình nguyện

NDO - Sáng 26/3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức mít tinh kỷ niệm chào mừng 93 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) và tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Tuổi trẻ ngành Giao thông vận tải tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện vì cộng đồng năm 2024.
Tuổi trẻ ngành Giao thông vận tải tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện vì cộng đồng năm 2024.

Với ý nghĩa “Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại”, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện vì cộng đồng với niềm tin và hy vọng những giọt máu của thế hệ trẻ sẽ góp phần mang lại sự sống cho những người bệnh đang cần đến máu, để nhiều người không phải chịu nỗi đau mất đi người thân, bạn bè chỉ vì thiếu nguồn dự trữ máu. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức cho biết đã thu về 160 đơn vị máu, góp phần cứu chữa cho các bệnh nhân.

Tuổi trẻ ngành Giao thông tham gia hiến máu tình nguyện ảnh 1

Bất chấp những thăng trầm, xáo trộn đứt gãy trong hệ thống, đoàn viên thanh niên Đăng kiểm Việt Nam vẫn khẳng định ý thức trách nhiệm của mình với xã hội, với cộng đồng.

Anh Nguyễn Giao Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Giao thông vận tải chia sẻ: Trải qua gần 80 năm xây dựng và phát triển, mỗi Đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn trong toàn ngành Giao thông vận tải đều tự hào về những đóng góp của tuổi trẻ toàn ngành trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

“Những năm qua, hàng loạt những công trình dự án trọng điểm của Ngành đã làm thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vận tải của đất nước, giúp cho người dân, doanh nghiệp, hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn. Truyền thống và lòng tự hào đó sẽ tiếp tục là động lực, là điểm tựa vững chắc để Tuổi trẻ ngành giao thông vận tải thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra trong tương lai”.

Anh Lưu Ngọc Tú, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết: Bất chấp những thăng trầm trong nội tại, những xáo trộn đứt gãy trong hệ thống, đoàn viên thanh niên Đăng kiểm Việt Nam vẫn khẳng định ý thức trách nhiệm của mình với xã hội, với cộng đồng, với những hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn trong cuộc sống.

Tuổi trẻ ngành Giao thông tham gia hiến máu tình nguyện ảnh 2

Anh Tuấn Anh (áo xanh ngoài cùng) đăng kiểm viên thực tập tại Trung tâm Đăng kiểm 2906V tham gia hiến máu.

Có mặt rất sớm để đăng ký hiến máu, anh Tuấn Anh (27 tuổi, đăng kiểm viên thực tập tại Trung tâm Đăng kiểm 2906V) chia sẻ, đây là lần thứ 3 anh tham gia hiến máu tình nguyện.

“Sáng nay, 3 dây chuyền kiểm định tại đơn vị vẫn hoạt động để phục vụ người dân có nhu cầu kiểm định xe. Tuy nhiên, lượng phương tiện đến đơn vị đăng kiểm thời điểm này còn thấp nên tôi xin phép lãnh đạo đơn vị được tham gia chương trình, thực hiện hành động ý nghĩa trao đi giọt máu đào của chính mình, hy vọng có thể giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn”, Tuấn Anh chia sẻ.

Tuổi trẻ ngành Giao thông tham gia hiến máu tình nguyện ảnh 3

Ông Nguyễn Chiến Thắng (áo xanh ở giữa) động viên khích lệ tinh thần thế hệ trẻ ngành đăng kiểm.

Tương tự, anh Đặng Hoàng Anh, chuyên viên Phòng Chất lượng xe cơ giới cho hay: “Trao đi giọt máu hôm nay cho những người bệnh đang cần, biết đâu, ngày mai chính mình và người thân của mình cũng sẽ cần đến những giọt máu quý giá của mọi người trong xã hội”.

Cám ơn sự đồng hành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Bộ Giao thông vận tải, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Đăng Kiểm Việt Nam khẳng định: “Hiến máu cứu người không chỉ cứu tính mạng thể xác người bệnh, mà còn giúp cho tâm hồn chúng ta trở nên mạnh khoẻ, trong sáng, ấm áp. Vì lẽ đó, trong mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, mọi thách thức, đảng viên, đoàn viên thanh niên Cục Đăng kiểm Việt Nam vẫn quyết tâm duy trì hoạt động thiện nguyện này và hy vọng đây sẽ là địa chỉ tin cậy của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương”.