Tuổi trẻ Lạng Sơn Lan tỏa nhiều phong trào xung kích, tình nguyện

NDO - Ngày14/10, tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn khóa XIV nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự có đại hội có 260 đại biểu đại diện cho hơn 183.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn.
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Nổi bật với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa-Uống nước nhớ nguồn”, thu hút 64.628 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia; tặng 8.166 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng; phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã có hàng trăm thầy thuốc trẻ khám và phát thuốc miễn phí cho nhân dân; hàng nghìn lượt thanh niên và người dân được trợ giúp pháp lý miễn phí; phong trào hiến máu tình nguyện thu được hàng nghìn đơn vị máu cứu chữa người bệnh.

Các cấp đoàn đã thực hiện được nghìn công trình phần việc với tổng giá trị làm lợi hơn 39 tỷ đồng, trong đó có hơn 500 mô hình như: “Thôn sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Thắp sáng đường thôn”, “Trường đẹp cho em”, “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” là điểm nhấn của phong trào “Tuổi trẻ Lạng Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới”...

Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2022-2027 của tuổi trẻ Lạng Sơn là “Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”, trong đó, xác định khâu đột phá chiến lược trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là: “Thanh niên tỉnh Lạng Sơn xung kích trong ứng dụng chuyển đổi số”, Đại hội đã đề ra 8 nhóm giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027, đã bầu Ban chấp hành mới gồm 33 đồng chí. Chị Đinh Thị Anh Thư tái đắc cử Bí thư tỉnh đoàn khóa 14.