Đồng chí Lâm Như Quỳnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre

NDO - Sáng 13/10, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre khóa 11 (nhiệm kỳ 2022-2027) chính thức diễn ra với 246 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 50 nghìn đoàn viên về dự Đại hội. Đồng chí Lâm Như Quỳnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức xây dựng đoàn được chú trọng, tập trung các giải pháp nâng chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư. Qua đó, đã công nhận 157/157 đoàn cơ sở “3 chủ động”, 52 chi đoàn kiểu mẫu cấp tỉnh, 185 chi đoàn kiểu mẫu cấp huyện, 891/968 chi đoàn mạnh. Toàn tỉnh kết nạp được 76.632 đoàn viên mới.

Các phong trào đã có bước phát triển mới thiết thực hơn, có tính hiệu triệu, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên ở tất cả các đối tượng, lĩnh vực, vùng miền của tỉnh tham gia, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh với nhiều kết quả nổi bật, nhiều công trình, phần việc sáng tạo, thiết thực, lan tỏa, mang dấu ấn màu áo thanh niên. Đoàn các cấp triển khai thực hiện 850 công trình xây dựng và sửa chữa đường, cầu giao thông nông thôn, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa... giá trị làm lợi hơn 60 tỷ đồng,…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhà tiếp tục tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi.

Mỗi thanh niên Bến Tre phải xây dựng ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, quê hương, đất nước, tiếp tục hướng đến giá trị hình mẫu Thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước, bản lĩnh, hiếu thảo, tình nguyện”; góp phần xây dựng văn hóa và con người Bến Tre phát triển toàn diện, hướng đến hình mẫu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu”.

Đồng thời, tích cực tham mưu cho các cấp ủy, phối hợp chặt chẽ chính quyền, các ngành, các cấp để tập trung các nguồn lực chăm lo đời sống, tạo việc làm cho thanh niên, đầu tư cho công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Trong đó, quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách, tạo hành lang để thanh niên phát huy quyền làm chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển tài năng, sức sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, mang lại lợi ích cho mình và cho quê hương, đất nước; tích cực kết nối, huy động các nguồn lực, khơi dậy khát vọng “Đồng Khởi khởi nghiệp” trong thanh niên tỉnh nhà,...

Đồng chí Lâm Như Quỳnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre ảnh 1

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 34 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lâm Như Quỳnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, gồm 11 đồng chí.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 17 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân; Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.