Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kịp thời tổ chức ba đoàn công tác trực tiếp đến các địa phương chịu thiệt hại nặng như Hoài Ân, An Lão, Hoài Nhơn, Tuy Phước và Quy Nhơn, tiến hành kiểm tra, rà soát công tác ứng trực tại các điểm nước lũ dâng cao và khảo sát tại các địa phương nước lũ bắt đầu rút để chuẩn bị cho công tác ra quân khắc phục sau lũ.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn huy động 2.000 đoàn viên, bao gồm lực lượng thanh niên tình nguyện từ các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang phối hợp lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ gây ra.
Các đoàn viên thanh niên đã ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm; giúp các hộ neo đơn, chính sách, hộ nghèo lợp lại mái nhà, sửa nhà ở bị hư hỏng, vệ sinh trường học, trồng lại cây xanh, thông đường giao thông bị ách tắc, vệ sinh môi trường biển nhằm giúp cho bà con nhân dân sớm ổn định đời sống.
Tặng quà cho các em học sinh tại huyện Tuy Phước
Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, ban thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để trao quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng, hoàn cảnh khó khăn nhằm sớm ổn định cuộc sống sau sự cố do bão số 12 gây ra. Trong dịp này, Tỉnh đoàn Bình Định đã trao tặng 180 suất quà, bao gồm nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt và tiền mặt có tổng trị giá 30 triệu đồng cho các em học sinh, các gia đình bị thiệt hại do mưa bão.
Trước đó, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp Báo Thanh niên trao tặng 500 suất quà trị giá 50 triệu đồng gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ gia đình bị cô lập và thiệt nặng nề do mưa lũ tại thôn Huỳnh Giản Nam, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tặng 300 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho người dân chịu thiệt hại do mưa lũ tại xã Phước Hiệp, Phước Thuận huyện Tuy Phước, xã Ân Mỹ huyện Hoài Ân và xã Hoài Mỹ huyện Hoài Nhơn.
Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Xuân Vĩnh chia sẻ, với tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ cùng với các cấp các ngành, các hoạt động tình nguyện sẽ tiếp tục được Tỉnh đoàn Bình Định tăng cường trong những ngày tới nhằm đóng góp sức trẻ vào việc ổn định tình hình, không để tình trạng tiêu điều sau bão số 12 kéo dài làm ảnh hưởng đến tư tưởng, cuộc sống của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
* Về sự cố chìm tàu tại khu vực cảng Quy Nhơn, cho đến lúc này có 8 tàu/84 người bị chìm, 2 tàu/24 người bị mắc cạn, đã cứu được 71 thuyền viên trên 8 tàu chìm; tìm thấy 11 thi thể (10 thi thể ở Quy Nhơn 10, một thi thể ở Xuân Hòa, Phú Yên). Trong số 11 nạn nhân tìm thấy, 10 trường hợp đã được thân nhân đưa về gia đình.