Tưng bừng lễ hội khinh khí cầu quốc tế

NDO - "Bình Thuận: Biển xanh - Cát trắng - Nắng vàng", câu nói phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên nổi bật của vùng đất ven biển xinh đẹp thơ mộng đã được chọn làm khẩu hiệu (slogan) của Lễ hội khinh khí cầu (KKC) quốc tế Việt Nam lần thứ I - Bình Thuận 2012 vừa được tổ chức với sự tham gia của hơn 60 phi công, chuyên gia KKC đẳng cấp quốc tế đến từ 12 quốc gia trên thế giới.
Tưng bừng lễ hội khinh khí cầu quốc tế

Trong số 16 KKC trình diễn tại lễ hội, có một số khí cầu mang hình dạng đặc biệt như: Mèo Vàng của Việt Nam, khí cầu chiếc giỏ xách lớn nhất thế giới của Ấn Ðộ và thú vị hơn cả là cặp khí cầu Festo bay lộn ngược của Hà Lan...

Không gian lễ hội trở nên tưng bừng, sôi động và rực rỡ từ ngày 31-8, khi các KKC chính thức bay trình diễn trên bầu trời thành phố Phan Thiết. Ngoài cuộc trình diễn của các khí cầu, hằng ngày còn có các màn biểu diễn những thiết bị bay thể thao du lịch như: dù lượn, máy bay cánh vải, máy bay mô hình và thi thả diều truyền thống. Cùng với đó là các hoạt động Triển lãm ảnh, Hội chợ Thương mại du lịch biển, Lễ hội ẩm thực đường phố.

Mặc dù thời tiết ở Phan Thiết lại không thuận lợi cho KKC bay nhưng các phi công quốc tế và Việt Nam đã thể hiện tính chuyên nghiệp, với mong muốn được bay biểu diễn phục vụ khán giả Việt Nam. Anh So-bri, người Ma-lai-xi-a, một phi công KKC từng 20 năm trong nghề, khi điều khiển KKC bay trên độ cao khoảng 500 mét ngang qua vịnh Mũi Né đã thốt lên: "Phan Thiết rất đẹp, rất tuyệt vời. Ðây là chuyến bay đẹp nhất, thú vị nhất của tôi".

Ðiểm nhấn của lễ hội là màn trình diễn hoa đăng KKC đêm 2-9 chào mừng Tết Ðộc lập của dân tộc. Hàng chục nghìn du khách và người dân địa phương đến với đêm hoa đăng được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc đỉnh cao. Khí cầu rực sáng bay lên như những đèn hoa đăng khổng lồ rực rỡ đẹp mắt. Cùng với đó, những ngọn lửa được thổi bùng từ các xe chở khí cầu theo tiếng nhạc sôi động làm đêm hội thêm huyền ảo và rực rỡ.

Với việc tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần này sẽ tạo ra "sản phẩm du lịch" mới, mang thương hiệu du lịch Bình Thuận; góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch Việt Nam.