Tư vấn giám sát công trình cầu vượt Ngã Tư Sở bị đe dọa tính mạng

Cầu vượt Ngã Tư Sở.
Cầu vượt Ngã Tư Sở.

Sự việc này không chỉ khiến kỹ sư Chiến hoang mang lo sợ mà đã ảnh hưởng tới những người nước ngoài và các công nhân đang thi công tại dự án.

Dự án cải tạo nút giao thông Ngã Tư Sở có tổng mức đầu tư 1.140 tỷ đồng, được triển khai từ vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 19-5-2006. Đây là công trình do Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội làm đại diện chủ đầu tư,  Viện Cầu và Kết cấu Nhật Bản làm tư vấn giám sát, Liên danh Sumitomo (Nhật Bản) và Vinaconex (Việt Nam) là nhà thầu thi công. Kỹ sư Lương Đình Chiến được JBSI Nhật Bản thuê từ Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) làm nhiệm vụ giám sát chất lượng tại dự án.

Được mời tới cơ quan điều tra, kỹ sư Lương Đình Chiến cho biết, giữa tháng 2-2006, ông liên tiếp nhận được điện thoại, tin nhắn từ những số điện thoại lạ đe dọa sẽ giết hoặc hành hung nếu "dám" giám sát chặt chẽ kỹ thuật, chất lượng công trình nút giao thông Ngã Tư Sở. Ban đầu là một cuộc điện thoại lúc nửa đêm do một thanh niên giọng say rượu gọi tới. Những ngày tiếp theo, cứ vào buổi sáng trước khi đi làm và buổi tối sau khi từ công trường về, kỹ sư Chiến lại nhận được điện thoại hoặc tin nhắn đe dọa tính mạng.

Dự án Ngã Tư Sở, ngoài Liên danh Sumitomo- Vinaconex còn có khá nhiều nhà thầu phụ tham gia. Hằng ngày tại công trường, kỹ sư Lương Đình Chiến làm việc theo phiếu giao việc của tư vấn giám sát trưởng người Nhật Bản chứ không phụ trách cụ thể gói thầu nào. Quá trình nhận nhiệm vụ tại công trường từ tháng 4- 2005, xác định nút giao thông Ngã Tư Sở là dự án ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân thành phố nên kỹ sư Chiến đã thực hiện chức năng tư vấn giám sát chất lượng công trình rất chặt chẽ, kiên quyết không thỏa hiệp với nhà thầu. Nhiều lần, kỹ sư Lương Đình Chiến đã buộc nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc các quy trình liên quan đến cốt thép, vật tư chống thấm...

Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP Hà Nội đã tiến hành điều tra, xác minh. Căn cứ vào những tin nhắn và cuộc gọi còn lưu lại trong điện thoại của kỹ sư Chiến, hành động đe dọa đã được thực hiện từ nhiều số máy di động khác nhau. Các số điện thoại gọi đến đều là những thuê bao di động trả tiền trước, sử dụng qua nhiều chủ. Trinh sát Phòng An ninh Kinh tế sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, đã tiến hành xác minh tới số thuê bao di động thứ 6 và phát hiện ra thủ phạm đã nhắn tin, gọi điện đe dọa kỹ sư Lương Đình Chiến. Đối tượng này tên là Nguyễn Mạnh Hà, SN 1981, trú tại khu đô thị mới Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Theo lời khai của Nguyễn Mạnh Hà, đối tượng này thực hiện việc gọi điện, nhắn tin đe dọa tính mạng của kỹ sư Lương Đình Chiến theo yêu cầu của Nguyễn Văn Hương, nhân viên Công ty cổ phần Xây dựng số 5 (Vinaconex 5), một nhà thầu phụ tại Dự án nút giao thông Ngã Tư Sở.

Nguyễn Văn Hương, SN 1981, trú tại phố Thanh Trì, quận Hoàng Mai là kỹ sư xây dựng, làm việc tại Đội Công trình 1 của Vinaconex 5. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hương khai nhận: Việc thi công tại dự án, nhà thầu muốn được nghiệm thu phải được tư vấn giám sát thông qua. Nguyễn Văn Hương là kỹ sư của nhà thầu phụ, do bị kỹ sư Lương Đình Chiến yêu cầu phải tuân thủ chặt chẽ quy trình, chất lượng công trình nên đã tức tối mượn tay Nguyễn Mạnh Hà gọi đến, nhắn tin đe dọa với mục đích "dằn mặt" để tư vấn giám sát không gây khó dễ cho nhà thầu.

Chiều qua, 15-5, trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô , lãnh đạo Phòng An ninh Kinh tế khẳng định, hành vi gọi điện, nhắn tin đe dọa của Nguyễn Văn Hương, Nguyễn Mạnh Hà đã có dấu hiệu cấu thành "Tội đe dọa giết người", phạm vào điều 103, BLHS. Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm