Bảo vệ Thẩm phán là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn
Ngày 21/8, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội thảo “Một số ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#tư pháp
Có 97 kết quả
Ngày 21/8, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội thảo “Một số ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán”.
Sau gần hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hết sức hiệu quả, sáng 19/8, tại Hà Nội, Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026 với chủ đề "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số" đã thành công tốt đẹp
Sáng 18/8 tại Hà Nội, Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026 với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số” chính thức khai mạc. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo diễn đàn.
Trong bối cảnh nhân lực không được bổ sung trong nhiều năm, số lượng vụ án, vụ việc cần giải quyết tăng hơn 200%, bên cạnh việc xét xử còn nhiều loại việc tư pháp khác mà Tòa phải đảm nhiệm, do đó cần giám sát công tác xét xử dựa trên tiêu chí chất lượng thay vì tập trung vào tỷ lệ cụ thể vụ án giải quyết.
Việc xây dựng Nghị quyết mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động tư pháp trong tình hình mới.
Sáng 30/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật (Ban Chỉ đạo) chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Sáng 28/7, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì làm việc.
Ngày 16/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Ngân hàng Thế giới và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế”.
Sáng 6/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 6 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thẩm tra 3 dự án, kịp thời trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại Phiên họp tháng 7/2026.
Tòa án nhân dân tối cao đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản của Tòa án bằng phương thức điện tử thông qua nền tảng số và ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).
Trong khuôn khổ Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV đang diễn ra tại Saint Petersburg (Nga), ngày 24/6, diễn ra Phiên toàn thể, thu hút đông đảo các đại biểu tham dự. Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng là một trong năm diễn giả.
Việc Liên bang Nga mời Việt Nam tham dự Diễn đàn năm nay với tư cách Quốc gia khách mời thể hiện sự tin cậy của phía Nga, cũng như phản ánh mức độ gắn bó chặt chẽ của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam và Lào khẳng định sẽ cùng nhau quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ, ngành Tư pháp hai nước; góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Từ ngày 15-18/6, Đoàn cấp cao Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Khamphan Phommathat làm Trưởng Đoàn, sẽ thăm luân phiên Việt Nam và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7.
Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp; đồng thời kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, sẵn sàng đối thoại cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 972/QĐ-TTg thành lập Hội đồng quốc gia về tư pháp người chưa thành niên.
Chiều 30/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định Dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi).
Ngày 29/5, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư pháp đã phối hợp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Tổ trưởng Tổ soạn thảo chủ trì hội thảo.
Ngày 26/5, tại Hà Nội, diễn ra Lễ khởi động Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam-Canada” – dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Canada.
Làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban phải là cơ quan đi đầu trong tư duy pháp quyền, chuẩn mực về kỹ thuật lập pháp, sắc bén trong thẩm tra chính sách, quyết liệt trong giám sát thực thi, chủ động trong kiến tạo thể chế phát triển.
Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng bày tỏ mong muốn bà Đại sứ Touch Pharat tiếp tục quan tâm, ủng hộ và làm cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam-Campuchia nói riêng, cũng như hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước nói chung, góp phần vun đắp quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.
Nghị định 109/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Ngày 16/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp Hội Trí thức Việt Nam tại Hungary tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tòa án và tư pháp - Kinh nghiệm của Liên minh châu Âu (EU) và ứng dụng vào Việt Nam”.
Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao quyết định.
Việc sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển hệ thống trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp, hiện đại, dễ tiếp cận, mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Sáng 10/3, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp về chính sách Dự án Luật Luật sư (sửa đổi).
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI tới đây, toàn ngành kiểm sát sẽ không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát; tích cực tham mưu đề xuất cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác lập chuyển đổi số là đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ ngày 29/1 đến 4/2/2026, Đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cuba, triển khai nhiều hoạt động quan trọng; góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp - tiền thân là Tiểu ban Pháp chính của Ban Thường trực Quốc hội được thành lập ngay từ những tháng năm đầu của Quốc hội khóa I, gắn với sự ra đời của Nhà nước Cách mạng non trẻ.