Từ nguồn lực ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm xây dựng “kinh tế mạnh, lòng dân vững, đoàn kết bền”, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
Người cộng sản kiên trung, trọn đời vì nước, vì dân
Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906 tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) trong một gia đình nhà nho yêu nước. Được nuôi dưỡng bởi truyền thống yêu nước và cách mạng, người thanh niên ngày ấy sớm giác ngộ và dấn thân theo con đường cách mạng.
Từ tháng 9/1917 đến năm 1919, Hà Huy Tập vừa làm gia sư vừa theo học ở Trường tiểu học kiêm bị Pháp-Việt tại tỉnh lỵ Hà Tĩnh; từ 1919-1923, được cấp học bổng vào học tại Trường Quốc học Huế. Từ 1923-1928, Hà Huy Tập làm giáo viên Trường tiểu học Pháp-Việt tại Nha Trang (Khánh Hòa); trở về Nghệ An, dạy học tại Trường Cao Xuân Dục ở Vinh; tích cực tham gia các hoạt động của Hội Phục Việt, tuyên truyền tư tưởng chống chuyên chế, chống thực dân Pháp và mở rộng cơ sở hội trong công nhân, thanh niên, học sinh, nông dân.
Cuối tháng 12/1928, đồng chí Hà Huy Tập cùng một số đồng chí được cử sang Quảng Châu (Trung Quốc) bàn việc hợp nhất Tân Việt Cách mạng Đảng với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Từ tháng 7/1929 đến tháng 4/1932, đồng chí được cử đi học tại Trường đại học Phương Đông ở Mátxcơva (Liên Xô cũ).
Khoảng tháng 6/1933, đồng chí Hà Huy Tập trở lại Trung Quốc; từ tháng 7/1936 đến tháng 3/1938, đồng chí hoạt động cách mạng với cương vị Tổng Bí thư của Đảng. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3/1938, đồng chí thôi giữ chức Tổng Bí thư nhưng vẫn tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Tháng 3/1940, đồng chí bị địch bắt và giam ở Khám Lớn, Sài Gòn.
Ngày 28/8/1941, thực dân Pháp đã xử bắn đồng chí Hà Huy Tập cùng một số đồng chí lãnh đạo khác của Đảng.
Bằng tư duy và nhạy bén chính trị, đồng chí Hà Huy Tập còn là một nhà lý luận sắc sảo, đã khởi thảo nhiều văn kiện Đảng có giá trị to lớn về tư tưởng, lý luận. Với 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 2 năm ở cương vị là Tổng Bí thư của Đảng đã khắc họa rõ nét chân dung một người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo bản lĩnh, một trí tuệ sắc sảo và một nhân cách lớn, trọn đời vì nước, vì dân.
Trong thời kỳ lịch sử đầy biến động, từ một trí thức yêu nước, đi theo con đường cách mạng và trở thành Tổng Bí thư của Đảng ở tuổi 30, đồng chí Hà Huy Tập đã tỏ rõ năng lực dự báo tình hình, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi điều kiện thuận lợi cùng với các cơ quan lãnh đạo của Đảng ta lúc đó đưa ra những quyết sách phù hợp.
Bằng tư duy và nhạy bén chính trị, đồng chí Hà Huy Tập còn là một nhà lý luận sắc sảo, đã khởi thảo nhiều văn kiện Đảng có giá trị to lớn về tư tưởng, lý luận. Với 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 2 năm ở cương vị là Tổng Bí thư của Đảng đã khắc họa rõ nét chân dung một người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo bản lĩnh, một trí tuệ sắc sảo và một nhân cách lớn, trọn đời vì nước, vì dân.
Viết tiếp khát vọng phát triển
Những ngày giữa tháng tư, nắng trải vàng trên khắp các cánh đồng, công trình và khu dân cư, tạo nên một diện mạo tươi mới, năng động và giàu sức sống trên mảnh đất núi Hồng, sông La. Hà Tĩnh đang viết tiếp câu chuyện phát triển với những thành tựu về kinh tế-xã hội và những đổi thay trong đời sống tinh thần, vật chất của người dân. Câu chuyện được viết nên bởi ý chí vươn lên mạnh mẽ và tinh thần “giữ gốc vững” mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.
Di sản của Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một phần của lịch sử, đang hiện diện trong từng quyết sách của quê hương, góp phần định hình bản lĩnh và khát vọng phát triển của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Từ một địa phương còn bộn bề gian khó, Hà Tĩnh từng bước bứt phá, trở thành điểm sáng về tăng trưởng.
Di sản của Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một phần của lịch sử, đang hiện diện trong từng quyết sách của quê hương, góp phần định hình bản lĩnh và khát vọng phát triển của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Từ một địa phương còn bộn bề gian khó, Hà Tĩnh từng bước bứt phá, trở thành điểm sáng về tăng trưởng.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, năm 2025 đạt gần 8,8%, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đáng chú ý, quý I/2026, Hà Tĩnh vươn lên dẫn đầu cả nước với mức tăng trưởng trên 12%; thu ngân sách vượt 21.000 tỷ đồng. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn đổi thay rõ nét. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, là một trong những tỉnh đầu tiên hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão và hơn 12.000 nhà ở kiên cố cho người dân.
Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh chia sẻ, trước những khó khăn, thử thách, Hà Tĩnh xác định thực lực là câu trả lời thuyết phục nhất và điều cốt lõi là phải làm cho kinh tế mạnh, lòng dân vững, đoàn kết bền. Với tinh thần đó, bên cạnh nhiệm vụ ổn định đời sống, tạo sinh kế bền vững cho người dân, tỉnh Hà Tĩnh đồng thời triển khai các giải pháp khai thác sâu dư địa phát triển, khơi thông cực tăng trưởng mới bằng các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, triển khai các dự án “sếu đầu đàn” để dẫn dắt, tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế.
Trước những khó khăn, thử thách, Hà Tĩnh xác định thực lực là câu trả lời thuyết phục nhất và điều cốt lõi là phải làm cho kinh tế mạnh, lòng dân vững, đoàn kết bền. Với tinh thần đó, bên cạnh nhiệm vụ ổn định đời sống, tạo sinh kế bền vững cho người dân, tỉnh Hà Tĩnh đồng thời triển khai các giải pháp khai thác sâu dư địa phát triển, khơi thông cực tăng trưởng mới bằng các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, triển khai các dự án “sếu đầu đàn” để dẫn dắt, tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế.
Đồng chí Hà Văn Hùng,
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định rõ định hướng thời gian tới của tỉnh là phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp thông minh; lấy công nghiệp làm trụ cột. Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết: Hà Tĩnh tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng; chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Trong tổng thể định hướng phát triển đó, yếu tố văn hóa được xác định vừa là nền tảng tinh thần, vừa là động lực nội sinh quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm thông tin thêm: Hà Tĩnh không ngừng nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, coi văn hóa là nền tảng vững chắc cho phát triển toàn diện. Tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, bảo tồn, khơi dậy và phát huy các giá trị di sản văn hóa của quê hương; chú trọng xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Hà Tĩnh trong thời kỳ mới.
Bài học về giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và tinh thần kiên định, vững vàng trước mọi thử thách của đồng chí Hà Huy Tập vẫn luôn được Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh phát huy và vận dụng sáng tạo trong mọi giai đoạn cách mạng. Di sản tinh thần của Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ được gìn giữ, tri ân mà đã thực sự thấm sâu vào tư duy lãnh đạo, hoạch định đường lối, tổ chức thực hiện của các thế hệ đi sau. Đó là một mạch nguồn xuyên suốt, kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và đổi mới, âm thầm mà bền bỉ tiếp sức để Hà Tĩnh vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.