Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp chủ động đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2025…
Năm 2024, ngành xây dựng đã đạt được một số thành tựu nhất định, tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ đô thị hóa vượt kế hoạch đề ra, thể chế chính sách ngày càng hoàn thiện, thị trường bất động sản phục hồi qua giai đoạn khó khăn nhất… Tuy nhiên, ngành xây dựng vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế và các tồn tại, hạn chế đã tích tụ lâu dài, khó giải quyết trong ngắn hạn.
Báo cáo tại kỳ họp lần thứ 24 Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, kinh tế của tỉnh có những chuyển biến đột phá hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tốc độ tăng trưởng của hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chuyển biến theo xu hướng tăng cao dần. GRDP (trừ dầu khí) tăng 11,72%, tăng cao hơn mức dự báo giữa năm 2024, mức cao nhất 10 năm gần đây.
Xác định năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá của cả nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chủ động thực hiện chủ đề công tác năm; Ba quyết tâm chính trị, quyết liệt triển khai bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Ngày 29/6, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, TKV đã tiêu thụ 26,77 triệu tấn than, đạt 53,5 % kế hoạch và bằng 108,6 % so với cùng kỳ, trong đó cung cấp cho các hộ điện 23,47 triệu tấn, đạt 56 % kế hoạch và bằng 112,5 % so với cùng kỳ, tương ứng tăng 2 triệu tấn.
Ngày 22/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Xây dựng. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới tất cả Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc.
Ngày 29/11, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (đợt 1) công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ và cho ý kiến liên quan đến một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Bước vào năm 2023, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra trên các lĩnh vực; sớm đưa Sơn La trở thành một cực tăng trưởng và trung tâm kinh tế của tiểu vùng Tây Bắc. Một hình ảnh về Sơn La năng động, sáng tạo, thân thiện dần hiện hữu, thế và lực được nâng lên, tạo bước chuyển về chất trong quá trình phát triển, hội nhập.
Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm phục hồi kinh tế-xã hội sau tác động của dịch Covid-19, kiến tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021-2025).
Ngày 9/2, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong tháng 1, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn diễn ra an toàn, ổn định, là cơ sở hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.
Tính đến ngày 23/11, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thu ngân sách nhà nước đạt 8.520,81 tỷ đồng, chính thức “về đích” sớm kế hoạch năm 2022 và hoàn thành 100,84% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, 100,24% chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đây là năm thứ hai liên tiếp Hà Tĩnh vượt kế hoạch thu ngân sách.
Đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, sẵn sàng đối thoại, giải quyết những ý kiến trái chiều trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật, bảo đảm tối đa lợi chính đáng cho người dân… là cách thức, phương châm hành động được huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) lựa chọn, triển khai nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc bắc-nam.
Năm 2021 là năm mà các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tưởng chừng không thể hoàn thành kế hoạch thu ngân sách do dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng. Tuy nhiên, nhờ thực hiện linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm chuỗi sản xuất, dịch vụ, ngành thuế các tỉnh đều đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra, với con số thu ấn tượng gần 68.500 tỷ đồng.
Ngày 23-12, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Ngọc Nhã cho biết, diện tích và sản lượng lúa đặc sản tại tỉnh này tăng dần qua từng năm và vượt xa so kế hoạch đề ra năm 2020 là 800.000 tấn, nhưng đến thời điểm hiện tại, lúa đặc sản đạt gần 1,1 triệu tấn.