#ứng cử

17 kết quả

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.
Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 8/1, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: DUY LINH)
Tin tức

Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương

Chiều 8/1, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Các đại biểu hiệp thương thông qua một số nội dung tại Hội nghị.
Chính trị

Hiệp thương lần thứ nhất cơ cấu, số lượng người ở các cơ quan Trung ương được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Nông dân Phù Cừ giới thiệu đặc sản vải lai chín sớm của huyện.
Xây dựng Đảng

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Phù Cừ

Phù Cừ (Hưng Yên) là huyện nông nghiệp với 70% tổng diện tích tự nhiên là đất nông nghiệp. Nhiều năm qua, huyện hướng mạnh vào mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân.
Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo đảm quyền chính trị, trong đó có quyền bầu cử, ứng cử cho người dân tộc thiểu số. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chính trị

Việt Nam bảo đảm quyền tham gia chính trị cho người dân tộc thiểu số

Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định các dân tộc thiểu số là bộ phận không thể tách rời quốc gia dân tộc và luôn coi trọng việc bảo đảm quyền chính trị, kinh tế, văn hóa, không phân biệt đối xử. Trong đó, có quyền tham gia vào hệ thống chính trị nhà nước, đặc biệt là đối với cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội.