EC đề xuất để Bosnia và Herzegovina ứng cử gia nhập EU

Ngày 12/10, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đã đề xuất các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) chấp thuận để Bosnia và Herzegovina ứng cử tham gia liên minh.
0:00 / 0:00
0:00
Quốc kỳ Bosnia được treo tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu ở Brussels ngày 23/6/2022. (Ảnh: AP/TTXVN)
Quốc kỳ Bosnia được treo tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu ở Brussels ngày 23/6/2022. (Ảnh: AP/TTXVN)

Chia sẻ trên Twitter, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề mở rộng Oliver Varhelyi nêu rõ EC đã nêu đề xuất trên với Hội đồng châu Âu dựa trên cơ sở "một số bước đã được thực hiện để phục vụ quá trình này".

Nếu EU thông qua đề xuất trên, Bosnia và Herzegovina sẽ vào danh sách các nước ứng cử gia nhập EU hiện có Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Macedonia, Montenegro, Serbia, Albania, Moldova và Ukraine.

Quy trình gia nhập EU có thể kéo dài nhiều năm khi các ứng cử viên phải thực hiện những cải cách dưới sự đánh giá khắt khe của Brussels, không ngoại trừ nguy cơ bị tạm đình chỉ.

Phát biểu với đại sứ các nước thành viên tại EU, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết quy trình này còn tùy thuộc vào việc các nước ứng cử sẽ cải cách kinh tế và thể chế ra sao để có thể đạt tiến triển.