Ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng bạo hành trẻ em, gây bức xúc dư luận trong những ngày qua.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tiếp tục đối mặt với cáo buộc hình sự mới liên quan vụ triển khai thiết bị bay không người lái sang Triều Tiên năm 2024.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cùng 10 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phát thông báo kêu gọi bị can Nguyễn Thế Bình (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị 1 ngân hàng) đến cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét công tác nhân sự; Bão Ragasa có khả năng gây gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ và Trung Bộ; Nâng cao giá trị rừng trồng từ chế biến sâu; Israel không kích dữ dội Thành phố Gaza, Ai Cập nêu tầm quan trọng của giải pháp hai nhà nước.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 11/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành vào tối 7/5/2024.
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can về các tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai).
Ngày 19/7, một nhóm công tố viên đặc biệt tiếp tục truy tố cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở thực thi pháp luật liên quan lệnh thiết quân luật khẩn cấp ngày 3/12/2024.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án sai phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối hộ, nhận hối lộ xảy ra ở Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan, đề nghị truy tố 30 bị can.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 41 bị can trong vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.
Trương Huy San đã tự thu thập tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook nhiều bài viết, trong đó có 13 bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.
Tổng thống Yoon Suk Yeol và một số cựu quan chức dưới chính quyền của ông đã từ chối tham dự phiên điều trần quốc hội ngày 5/2 về đề xuất thiết quân luật.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 26/1, cơ quan công tố đã truy tố Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol với cáo buộc kích động một cuộc nổi loạn liên quan đến việc ban hành thiết quân luật vào tháng trước.
Nhóm điều tra đặc biệt của Viện Công tố Hàn Quốc ngày 27/12 đã truy tố ông Kim với tội danh lạm quyền và đóng vai trò "then chốt" trong một vụ nổi loạn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố 10 bị can, trong đó có cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận.
Việc xây dựng Nghị quyết thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự nhằm bảo đảm khơi thông nguồn lực, giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh, bảo đảm thu hồi sớm, tối đa giá trị tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt…
Ngày 23/10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng vụ án "Nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm" xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố.
Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Ngô Minh Đức, sinh năm 1984, tại số nhà 22, ngõ 274 Lê Lợi, khu Hoàng Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra vào tháng 6/2023, tại 2 tỉnh Bắc Giang và Hải Dương.
Bị can Nguyễn Đức Thái (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên nhà xuất bản) bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ". Các bị can Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh bị đề nghị truy tố cùng về tội "Đưa hối lộ".
Theo Bộ Tư pháp, trong 6 tháng qua, kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là hơn 10 nghìn tỷ đồng.
Ngày 12/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố tài xế Đinh Tiến Bình (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa có Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty cổ phần (CP) Tập đoàn FLC.
Cáo trạng khẳng định, hành vi của các bị can đã không bảo đảm nguyên tắc công bằng minh bạch, gian lận trong đấu thầu, vi phạm Điều 89 Luật Đấu thầu, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) vừa ban hành Cáo trạng số 05/CT-VKSYS truy tố các bị can Bùi Quang Hùng, Trần Quang Thưởng, về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 1 Điều 357, Bộ luật Hình sự.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Đình Cự (SN 1956, trú 14 Điện Biên Phủ, phường 7, TP Tuy Hòa) - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng bị can Đỗ Duy Vinh (SN 1956, trú 357 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa) - nguyên Giám đốc Sở Tài chính về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí” theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Các bị can là người có chức vụ, quyền hạn nhưng vì động cơ cá nhân đã vượt quá quyền hạn làm trái công vụ và có hành vi không hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ, gây thiệt hại lớn cho Saigon Co.op.