Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng), tính đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, lượng mưa tại nhiều khu vực ở mức cao. Cụ thể, xã Vĩnh Thanh ghi nhận lượng mưa lớn nhất 127,4mm; tiếp đến là phường Hai Bà Trưng 115,4mm; phường Phú Thượng và xã Phú Xuyên 98,5mm; phường Văn Miếu 97,9mm.
Ngay khi xuất hiện mưa, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố đã chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cùng các đơn vị liên quan triển khai lực lượng ứng trực tại các vị trí trọng yếu. Các biện pháp kỹ thuật như tua vớt rác, vệ sinh ga thu, khơi thông dòng chảy, vận hành cửa phai được thực hiện khẩn trương nhằm hạ mực nước trên toàn hệ thống.
Các trạm bơm đầu mối được vận hành tối đa công suất: trạm bơm Yên Sở vận hành 12/20 tổ máy, trạm Cổ Nhuế 4/4 tổ máy; các trạm Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cầu Ngà và Đồng Tép đồng loạt hoạt động. Đập Cầu Quang được mở từ 5 giờ để tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.
Trận mưa lớn sáng 25/7 được xem là “bài kiểm tra” đối với các công trình chống úng ngập vừa được đầu tư theo các quyết định khẩn cấp của Ủy ban nhân dân thành phố. Kết quả cho thấy, tại khu vực Đại lộ Thăng Long, nhờ các trạm bơm Cầu Ngà và Đồng Tép chủ động bơm hạ mực nước sớm nên không phát sinh điểm ngập.
Tại các khu vực Đông Thắng-Kẻ Vẽ, Resco, Tây Hồ Tây, hệ thống thoát nước mới được cải tạo đã phát huy hiệu quả, cơ bản xử lý các điểm ngập thường xuyên như khu vực Ecohome 3, phố Nguyễn Đình Tứ.
Trong khu vực nội đô, việc hạ mực nước tại 19 hồ điều hòa cùng vận hành hai bể chứa ngầm tại chợ Hàng Da và Bắc Đuống đã giúp nước rút nhanh, chỉ sau 15-20 phút từ khi mưa kết thúc. Phần lớn các điểm úng ngập cục bộ như ngã năm Bà Triệu-Nguyễn Du, phố Vĩnh Hưng, khu vực Đài phun nước chỉ ngập từ 10-15cm và đã rút hết trong khoảng từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ.
Tại khu vực đường Võ Chí Công (trước tòa nhà UDIC), xuất hiện tình trạng ngập sâu khoảng 30cm do địa hình trũng thấp và việc vận hành trạm bơm Phú Thượng của khu đô thị Ciputra chưa kịp thời. Trước tình hình này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã chủ động tăng cường máy bơm di động, đồng thời đắp bao tải cát ngăn nước tràn. Đến 7 giờ 45 phút, khi trạm bơm Phú Thượng vận hành đồng bộ, nước đã rút hoàn toàn, giao thông trở lại bình thường.
Để chủ động ứng phó với các diễn biến thời tiết phức tạp trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố tiếp tục yêu cầu các đơn vị duy trì lực lượng ứng trực, bám sát hiện trường, rà soát quy trình vận hành trạm bơm và hệ thống cửa phai tại các hồ điều hòa. Đồng thời, phối hợp các chủ đầu tư khu đô thị thống nhất phương án vận hành các trạm bơm cục bộ, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông với hệ thống thoát nước chung của thành phố.