#sông Mê Công

17 kết quả

Từ ngày 21-31/1, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần vào cuối tuần. (Ảnh minh họa)
Đồng bằng sông Cửu Long

Năm 2025, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long cao hơn trung bình nhiều năm

Dự báo, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2024-2025 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp để phục vụ nông nghiệp và dân sinh.
Du khách trải nghiệm trò chơi vận động tại khu du lịch sinh thái Ông Đề ở huyện Phong Điền.
Du lịch

Cần Thơ phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút du khách

Thành phố Cần Thơ xác định thế mạnh đặc thù là du lịch sông nước miệt vườn và du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng, sự kiện, triển lãm). Vì vậy, Cần Thơ chú trọng đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch này để thu hút, hấp dẫn du khách, phấn đấu đưa du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn vào năm 2025.
Cánh đồng biên giới Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nước chỉ mới tràn đồng.
Xã hội

Nỗi niềm con nước nổi

Mùa lũ (mùa nước nổi) năm nay đã xuất hiện, ngập một số cánh đồng giáp biên giới Tây Nam nhưng khá lạ thường. Trong khi một số cánh đồng ven biên giới ở tỉnh An Giang nước ngập cả thước (mét), ngư dân đánh bắt cá tôm kha khá, thì vùng đầu nguồn biên giới tỉnh Đồng Tháp lại đang “đói nước”, cạn khô, ít cá.
Đại diện các nước tham dự “Tuần lễ Mê Công-Lan Thương” lĩnh vực nguồn nước năm 2022 theo hình thức trực tuyến.
Chính trị

Thúc đẩy hợp tác quản lý bền vững nguồn nước sông Mê Công

Ngày 31/5, tại thành phố Bắc Kinh, Trung tâm Hợp tác nguồn nước Mê Công-Lan Thương đã tổ chức sự kiện “Tuần lễ Mê Công-Lan Thương” lĩnh vực nguồn nước năm 2022 theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của đại diện Bộ Thủy lợi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và đại sứ quán các nước Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan.

Đàn voọc mũi hếch ở Khau Ca (Hà Giang). Ảnh: Lê Khắc Quyết
Môi trường

Cần bảo tồn khẩn cấp quần thể các loài linh trưởng

Khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng hiện là nhà của 44 loài linh trưởng, trong đó 25 loài sinh sống tại Việt Nam. Thế nhưng, loài động vật tuyệt đẹp và độc đáo này lại đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa sinh tồn: sinh cảnh bị mất hoặc chia cắt, biến đổi khí hậu và săn bắt do nhu cầu tiêu thụ và buôn bán bất hợp pháp.