Nâng cao nhận thức trong phòng ngừa thiên tai

Nhằm giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng ứng phó, thích nghi của cộng đồng dưới tác động của thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Thời gian tới, Hà Nội sẽ tính tới phương án lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm tại các khu vực xung yếu, trũng thấp.
Thời gian tới, Hà Nội sẽ tính tới phương án lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm tại các khu vực xung yếu, trũng thấp.

Vừa qua UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn.

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền cơ sở và người dân, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên chịu tác động. Qua đó góp phần xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng, chống thiên tai của đại đa số người dân.

Theo kế hoạch, từ năm 2026 đến năm 2030, thành phố yêu cầu triển khai tại các xã, phường trên địa bàn thành phố, trong đó ưu tiên 79 xã, phường ven đê và các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập úng, sạt lở. Đến hết năm 2030, phấn đấu đạt 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (thuộc đối tượng 4) và đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư được phổ biến và nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng, chống, ứng phó thiên tai. 100% người dân ở các nơi thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, hạn hán và ít nhất 50% người dân ở các khu vực khác được phổ biến kiến thức về thiên tai và kỹ năng phòng tránh thiên tai thông qua các hình thức, nội dung tuyên truyền như cấp phát tài liệu, qua các phương tiện báo chí, nhóm Zalo, Facebook. 100% các bậc đào tạo phổ thông đưa nội dung phòng tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào nội dung tuyên truyền, giảng dạy. 100% số xã xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai phải có sự tham gia của cộng đồng. 100% hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai phòng, tránh thiên tai.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, mục đích của quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là tạo ra sự chuyển biến tích cực từ một “cộng đồng dễ bị tổn thương” sang một “cộng đồng có năng lực, cùng nhau phòng ngừa, ứng phó và phục hồi” bằng cách phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có và các nguồn lực khác.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối, tham mưu giúp thành phố đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện đề án. Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và phòng, chống thiên tai lập kế hoạch, dự toán chi tiết hằng năm và tham mưu triển khai các hoạt động. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức cho đội ngũ giảng viên, giáo viên kiến thức về phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Hướng dẫn thực hiện lồng ghép một số nội dung phòng, chống thiên tai và nâng cao nhận thức cộng đồng cùng với một số môn học, hoạt động ngoại khóa của các cấp học. Đặc biệt, sẽ tính tới phương án lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm phòng, chống thiên tai tại các khu vực xung yếu, trũng thấp, ven sông, khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai. Cùng với đó thiết lập, cập nhật định kỳ bản đồ rủi ro thiên tai chi tiết đến từng khu vực tại phường, xã, xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý rủi ro thiên tai, thực hiện lồng ghép kế hoạch phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.