Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Quan hệ Đối tác chiến lược
Có 384 kết quả
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada; Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện K; Chính phủ lý giải việc bỏ án tử với tội về ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Chiều 24/9/2026, giờ địa phương (sáng 25/9/2026, giờ Hà Nội), tại thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”.
Sáng 15/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 7/9 (theo giờ địa phương), chuyến chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moskva, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Ngày 6/9, tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”.
Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.
Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.
Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Australia đang đứng trước triển vọng phát triển đầy tươi sáng. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đối mặt nhiều thách thức, việc Tokyo và Canberra thắt chặt liên kết đã góp phần tăng “sức đề kháng” của mỗi bên và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước các cú sốc.
Tại Kỳ họp, trên tinh thần hữu nghị và tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, hai bên trao đổi về kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải… cũng như phương hướng hợp tác thời gian tới.
Ngày 19/11/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đã tiến hành hội đàm tại Thủ đô Algiers, thống nhất nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược.
Trưa 19/11 (theo giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), trong chuyến thăm chính thức Algeria, sau khi hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đã gặp gỡ báo chí, công bố việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 22/11.
Trong khuôn khổ dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, ngày 31/10, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Nhật Bản, Malaysia, New Zealand; Trưởng đoàn các nền kinh tế Papua New Guinea, Peru và Trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Công, Trưởng đoàn Hồng Công (Trung Quốc).
Chiều 30/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Singapore và Đại sứ Indonesia tại Việt Nam nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Chiều 29/10, sau khi kết thúc hội đàm giữa Thủ tướng Anh và Tổng Bí thư Tô Lâm, hai nhà Lãnh đạo đã ra Tuyên bố chung về việc hai Bên chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung này.
Vào lúc 7 giờ 5 phút sáng 28/10 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh tại sân bay London Stansted, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland theo lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer.
Vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi và những giai đoạn thăng trầm trong lịch sử mỗi khu vực, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Anh không ngừng phát triển, là niềm tự hào và tài sản chung quý báu của nhân dân hai nước.
Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 đến 30/10/2025.
Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 đến 30/10.
Bulgaria vào năm 2025, nhận lời mời của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã thăm chính thức Bulgaria từ ngày 22 đến 24/10/2025.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, chiều 21/10, tại Thủ đô Helsinki, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen.
Bộ Quốc phòng Việt Nam và Belarus tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nội dung hợp tác được xác định tại các văn bản đã ký kết giữa hai bên, duy trì các hình thức giao lưu, hợp tác giữa các quân, binh chủng quân đội hai nước.
Việt Nam và Vương quốc Anh khẳng định coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác mọi mặt, hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước.
Sau 50 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (23/9/1975-23/9/2025), quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Đức đã trở thành một trong những đối tác châu Âu hàng đầu của Việt Nam cả về thương mại, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác khoa học-công nghệ.
Nhân dịp Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Sáng 1/9, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Quốc hội Cộng hòa Belarus Igor Sergeenko, Trưởng Đoàn đại biểu Belarus, sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).
Truyền thông Hàn Quốc và quốc tế nhận định chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, chính trị, công nghệ và văn hóa giữa hai nước trong thời gian tới.
Sáng 30/7 tại Geneva, trong khuôn khổ chuyến công tác tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương với Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Thượng viện Pháp Loïc Hervé.
Sáng 30/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam.