Tổng quan

Là quốc đảo nằm ở Tây Âu, Anh là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hiện là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới. Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 9/2010, chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do vào cuối năm 2020, có mối quan hệ truyền thống hợp tác tốt đẹp, hiệu quả, trong đó lĩnh vực hợp tác kinh tế-thương mại là điểm sáng.

Trọng tâm

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh trên đà phát triển mạnh mẽ Chi tiết

Số liệu thống kê

Thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/9/1973

Thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược tháng 9/2010

Ký Hiệp định Thương mại tự do song phương ngày 29/12/2020

Anh đứng trong tốp 20 nước hàng đầu đầu tư vào Việt Nam

Kim ngạch thương mại song phương hơn 6,8 tỷ USD năm 2022

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
+ Theo dõi
Cuộc đua Trí tuệ nhân tạo toàn cầu
back to top