Bộ sách “Gia đình Tướng Thanh, Tướng Vịnh” gồm 4 cuốn với những câu chuyện chung quanh hai cha con Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, đem đến những góc nhìn về hai thế hệ tướng lĩnh trong một dòng chảy lịch sử của dân tộc ở thời chiến và thời bình.
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có vai trò to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử đấu tranh cách mạng của phụ nữ Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều cá nhân tiêu biểu, trong số đó nổi bật là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định.
Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 80 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2024), kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914-1/1/2025), Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội đã phối hợp với các đối tác tổ chức khai mạc Triển lãm “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với cách mạng miền Nam”.
Trên cương vị là một thành viên trong Bộ Tổng chỉ huy cuộc tiến công chiến lược, bằng những luận cứ chặt chẽ và sắc sảo, Đại tướng Lê Trọng Tấn đã tập trung đi sâu nghiên cứu, phân tích làm rõ những nội dung cơ bản về thời cơ cách mạng, chuẩn bị lực lượng, phát triển thế và lực trong cuộc tổng tiến công, về thực hành tác chiến chiến lược… nhằm thực hiện thắng lợi trọn vẹn. Những bài học kinh nghiệm quý về nghệ thuật quân sự được đại tướng đúc kết vẫn còn nguyên giá trị trong thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đồng chí Lê Khả Phiêu đã được tôi luyện, trưởng thành trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trọn vẹn cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tâm huyết, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và có nhiều đóng góp trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.
Sáng 22/12, đông đảo giáo viên và học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội tới tham quan, tìm hiểu về lịch sử thông qua các trận chiến nổi tiếng cùng dấu ấn của những vị tướng tài danh qua triển lãm tương tác “Những trận đánh nổi tiếng, những vị tướng tài danh” do Báo Nhân Dân tổ chức tại Trụ sở Bộ Biên tập (71 Hàng Trống, Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024).
Đồng chí Nguyễn Hữu An, sinh ngày 9/10/1926, tại xã Trường Yên, huyện Gia Viễn (nay thuộc thành phố Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình. Tháng 8 năm 1945, đồng chí Nguyễn Hữu An tình nguyện tham gia Giải phóng quân ở Yên Bái, được cử làm Tiểu đội trưởng. Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí Nguyễn Hữu An được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu 20 vị tướng tài danh, đã có những cống hiến, chiến công, dấu ấn đặc biệt trong lịch sử hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Kế thừa và phát triển tinh hoa quân sự truyền thống của dân tộc, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo đã dùng mưu lược để “chuyển yếu thành mạnh”, “lấy ít địch nhiều”, lấy vũ khí, trang bị thô sơ, trang bị tương đối hiện đại để đánh thắng kẻ thù mạnh, có ưu thế hơn ta về vũ khí, trang thiết bị, làm nên những chiến công xuất sắc trên chiến trường Tây Nguyên rực lửa.
Trong cuộc Hội thảo khoa học "Ðại tướng Ðoàn Khuê - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng" do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 20/10, tại Quân khu 5, nhân kỷ niệm 86 năm Ngày sinh của Ðại tướng Ðoàn Khuê (29/10/1923-29/10/2009), Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ðảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, có bài tham luận "Ðại tướng Ðoàn Khuê, nhà chính trị, quân sự xuất sắc". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tham luận nói trên.
Trong lịch sử đấu tranh cách mạng oanh liệt và vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, đồng chí Lê Trọng Tấn thuộc thế hệ cách mạng tiền bối; một trong những tấm gương chiến sĩ cộng sản rất mực kiên trung; vị tướng chỉ huy quân sự mưu lược, đức độ, tài ba của Quân đội ta. Trải qua hơn 40 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Trọng Tấn được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao nhiều cương vị, trọng trách quan trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, khóa V; Đại biểu Quốc hội khóa VII; Phó Tổng tham mưu trưởng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...
Nhiều em học sinh say mê ghi chép thông tin về các trận đánh tiêu biểu, những vị tướng của quân đội tại Triển lãm tương tác “Những trận đánh nổi tiếng, những vị tướng tài danh” do Báo Nhân Dân tổ chức. Với trải nghiệm mới mẻ, gần gũi và dễ tiếp cận, triển lãm đã mang đến giờ học ngoại khóa lịch sử lý thú và bổ ích đối với các em.
Với những đóng góp quan trọng vào việc kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới ở Việt Nam, Đại tướng Lê Trọng Tấn được ví như Nguyên soái Zhukov - kiến trúc sư cho các chiến thắng chủ chốt của Hồng quân Liên Xô trước quân đội phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ 2.
Là Đội trưởng của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - Đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Sâm đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần tô thắm, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt - Lào.
Triển lãm tương tác “Những trận đánh nổi tiếng, những vị tướng tài danh” do Báo Nhân Dân tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) không chỉ truyền cảm hứng về tình yêu Tổ quốc, lòng trân trọng và tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc, mà còn là dịp để các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam trong đợt kỷ niệm đặc biệt này.
Là học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã vận dụng sáng tạo tư tưởng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn, bổ sung, làm sâu sắc nhiều quan điểm, luận điểm, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, cùng toàn dân lần lượt đánh thắng các thế lực xâm lược, giành lại và giữ vững nền độc lập dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Đồng khởi Bến Tre đã mở đầu cho cao trào tấn công và nổi dậy của toàn miền Nam và là nơi khởi đầu của “Đội quân tóc dài” - đội quân có một không hai trên thế giới, đã trở thành biểu tượng chung đầy tự hào của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt hơn là sự xuất hiện của một nhà lãnh đạo tài ba - Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Trở về từ “địa ngục trần gian” Côn Đảo, người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Bình đã nỗ lực gây dựng cơ sở cách mạng ở quê hương và có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đặc biệt là trong những năm tháng gắn bó với chiến trường Nam Bộ.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá Thượng tướng Trần Văn Trà là một người cộng sản kiên trung, lúc gặp khó khăn càng tỏ rõ bản lĩnh vững vàng trung thành với Đảng, là một tướng lĩnh tài ba của quân đội ta. Cuộc đời hoạt động cách mạng và chiến đấu của đồng chí là một tấm gương cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.
Gần 10 năm trên cương vị Tư lệnh Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên cùng với Bộ Tham mưu Trường Sơn đã chỉ huy lực lượng hùng hậu với quy mô 9 sư đoàn và 21 trung đoàn trực thuộc, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc sự nghiệp chi viện to lớn cho các hướng chiến trường. Chính thời gian này đã làm tỏa sáng tên tuổi của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với tên gọi: Tư lệnh đường Trường Sơn huyền thoại.
Suốt chặng đường 60 năm hoạt động cách mạng (1939-1999), trong đó có hơn 40 năm gắn bó với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, Đại tướng Đoàn Khuê luôn đem hết tinh thần, nghị lực và trí tuệ cống hiến cho Đảng, cho nhân dân, đặt lợi ích của cách mạng, của nhân dân lên trên hết.
Hơn 80 năm tham gia hoạt động cách mạng, 30 năm chỉ huy chiến đấu trên chiến trường Nam Bộ, gần 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, đồng chí Lê Đức Anh là một người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Đại tướng Chu Huy Mân được nhân dân các bộ tộc Lào thân mật gọi là “Tướng Thao Chăn”, được cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam gọi là “Tướng Hai Mạnh” (mạnh cả chính trị lẫn quân sự).
Đại tướng Hoàng Văn Thái là một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một đảng viên cộng sản kiên cường, nhất mực trung thành, tận tụy với Đàng, với nước, tận hiếu với nhân dân; một nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam.
Nói đến đồng chí Lê Khả Phiêu, chúng ta nghĩ về một con người xuất thân từ nông dân, trở thành người chiến sĩ cách mạng, anh Bộ đội Cụ Hồ, trưởng thành trong quân đội từ chiến sĩ đến một vị tướng, rồi giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Ðảng. Gần cả cuộc đời Ông chinh chiến trong quân ngũ, vào sinh ra tử, từ mặt trận Trị Thiên tới Quân khu 9, đến những tháng ngày gian lao đánh đổ bọn diệt chủng Khmer Ðỏ, hồi sinh đất nước Chùa Tháp. Ðứng chung trong tập thể lãnh đạo của Ðảng và Quân đội giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhưng Ông có dấu ấn cá nhân năng động, táo bạo, quyết liệt, dứt khoát trong tư duy và hành động.
Đại tướng Văn Tiến Dũng - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước, một vị tướng mưu lược, văn võ song toàn, tận trung với nước, tận hiếu với dân, có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bổ sung, phát triển nền khoa học, nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.
Tên tuổi của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh gắn liền với những thời điểm có tính chất bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những đóng góp quan trọng cho việc xây dựng và củng cố quyết tâm chiến đấu để đánh thắng quân xâm lược Mỹ.
Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người "Anh cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, được nhân dân yêu mến, kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Ông là Tổng Tư lệnh đầu tiên và duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, là Đại tướng đầu tiên, cũng là đại tướng đánh bại nhiều đại tướng nhất.