Ngày 12/11, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn vừa ký báo cáo gửi Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.
Chiều 23/10, Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh kinh tế miền nam phối hợp Tổ chức tài chính vi mô CEP, Nghiệp đoàn xe công nghệ thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình trao quỹ vay vốn cho tài xế thuộc Nghiệp đoàn.
Thẩm tra dự án Luật Dân số, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định theo hướng hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ sinh đủ 2 con, trong đó nhóm phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở mức hỗ trợ cao hơn.
Tổng thống Argentina Javier Milei ngày 9/10 đã gửi lời cảm ơn tới người đồng cấp Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, sau khi Washington công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 20 tỷ đô-la dành cho Buenos Aires.
Tổng viện trợ quân sự mà châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh, đã gửi hoặc cam kết gửi cho Ukraine từ tháng 2/2022 đến cuối tháng 6/2025 là 80,5 tỷ euro (93,7 tỷ USD), vượt con số 64,6 tỷ euro của Mỹ.
JETP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Just Energy Transition Partnership", nghĩa là "Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng".
Kinh tế tư nhân được cho là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, có đóng góp lớn vào GDP (khoảng 50%), thu ngân sách (hơn 30%) và việc làm (khoảng 82%). Dù vậy, khu vực này vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Chuyển đổi số toàn diện được coi là “chìa khóa vàng” giúp các doanh nghiệp, tiểu thương bứt tốc để vượt qua thách thức.
Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp (Proparco) và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) vừa ký hợp tác đầu tư 80 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) nhằm bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất trong quản lý rủi ro môi trường và xã hội, chống biến đổi khí hậu.
Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Trung gian thanh toán Payoo phối hợp cùng các đơn vị đồng hành vừa tổ chức lễ công bố trao tặng 200 suất hỗ trợ tài chính cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và nguy cơ cao mắc bệnh, kết thúc Giai đoạn 2 của chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng”.
Trước tình trạng mức sinh thay thế đang giảm trên toàn quốc, các chuyên gia cho rằng cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ để khắc phục vấn đề này. Theo đó, việc hỗ trợ tài chính và mở rộng cơ hội điều trị sẽ tăng thêm động lực cho các gia đình trên hành trình làm cha mẹ.
Tổng Giám đốc WHO nói rằng việc Mỹ tạm dừng đóng góp viện trợ nước ngoài đang có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe toàn cầu, ảnh hưởng đến các chương trình chống bại liệt, HIV và các mối đe dọa khác.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm nay đã công bố gói tài chính bổ sung trị giá 3,76 tỷ euro (4,01 tỷ USD) để tái thiết khu vực Valencia sau trận lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện việc miễn, giảm học phí và có các chế độ hỗ trợ tài chính phù hợp với hoàn cảnh của từng sinh viên.
Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo dự kiến cấp khoản vốn hơn 6 tỷ USD cho Ai Cập trong ba năm tới, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi đang đối mặt tình trạng khan hiếm ngoại tệ. Gói hỗ trợ tài chính mới nhất của WB cùng các gói cam kết quốc tế khác được hy vọng sẽ hỗ trợ nền kinh tế Ai Cập trong bối cảnh nước này đang chịu nhiều tác động tiêu cực từ các cuộc xung đột ở Dải Gaza và Sudan.
Liên hợp quốc (LHQ) lên tiếng phản đối cuộc tấn công trên bộ của Israel vào thành phố Rafah tại Dải Gaza, cảnh báo các hoạt động quân sự có thể gây nhiều thương vong tại khu vực có hơn 1 triệu người đang sinh sống này.
Tân Hoa xã ngày 25/11 đưa tin, 6 ngân hàng thương mại thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận với các doanh nghiệp bất động sản uy tín nhằm tạo điều kiện phát triển thị trường bất động sản một cách ổn định và lành mạnh.
Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) vừa cam kết gia tăng nỗ lực cắt giảm khí thải và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển. Các nước nghèo vật lộn với khó khăn và cần các nguồn tài chính và giải pháp để cân bằng giữa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế. Cam kết của các nước giàu được kỳ vọng giúp tạo bước tiến mới trong thực hiện các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Ngày 7/10, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết sẽ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính đối với cán bộ khoa học trẻ, là những người dưới 40 tuổi, có học vị tiến sĩ trở lên, có khả năng nghiên cứu, cam kết hoàn thành chỉ tiêu khoa học công nghệ được giao.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa thông qua một cơ chế cho vay khẩn cấp mới nhằm hỗ trợ các nước đang đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong bối cảnh cú sốc khí hậu, xung đột và đại dịch khiến giá cả leo thang trên toàn cầu. Giải quyết vấn đề mất an ninh lương thực và tìm cách cung cấp thực phẩm cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương là ưu tiên hàng đầu hiện nay của các tổ chức quốc tế và các quốc gia.
Hội đồng du lịch Thái Lan (TCT) vừa bày tỏ lo ngại về việc ngành du lịch Thái Lan có thể bị tụt lại sau các quốc gia trong khu vực trong việc phát triển du lịch và kêu gọi tìm các giải pháp thiết thực nhằm kiềm chế tác động của đại dịch Covid-19, các căng thẳng địa chính trị cũng như sự trì trệ kinh tế.
Các khoản hỗ trợ được phân bổ để Moldova có thể trang trải một phần nhu cầu tài trợ phát sinh từ vấn đề người tị nạn, cuộc khủng hoảng năng lượng và đại dịch Covid-19.
Ngày 6/5, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết sẽ tổ chức 1 hội nghị của các ngoại trưởng EU vào tuần tới, nếu các nước thành viên cuối tuần này không thể đạt được thỏa thuận liên quan tới lệnh cấm vận dầu từ Nga.
Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo, Kiev và Moskva đã nhất trí mở 9 hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường ở các khu vực miền đông đang bị bao vây của Ukraine vào ngày 11/4, trong đó gồm 5 khu vực ở Luhansk.
Ngày 11/1, trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống còn 4,1% trong năm 2022, thấp hơn so với mức 5,5% của năm 2021.