[Video] Căng thẳng Israel – Hezbollah leo thang sau nỗ lực hòa đàm của Mỹ
Xung đột giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang trong khi các nỗ lực ngoại giao do Mỹ thúc đẩy bắt đầu có dấu hiệu tiến triển.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#hòa đàm
Có 26 kết quả
Xung đột giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang trong khi các nỗ lực ngoại giao do Mỹ thúc đẩy bắt đầu có dấu hiệu tiến triển.
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran diễn ra trong bối cảnh khác biệt sâu sắc, với nhiều vấn đề gai góc chưa đạt đồng thuận.
Ngày 15/12, một nguồn thạo tin cho biết trong vòng hòa đàm tại Berlin (Đức), các nhà đàm phán của Mỹ đã khẳng định rằng phía Ukraine cần chấp thuận rút quân khỏi khu vực Donetsk và nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ là vấn đề then chốt đối với Nga.
Ngày 8/12, Nga, Mỹ và Ukraine đã đưa ra các phát biểu riêng rẽ về tiến trình tham vấn liên quan đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra, trong bối cảnh các cuộc trao đổi giữa ba bên về tiến trình hòa bình Nga-Ukraine đang có nhiều diễn biến mới.
Nga và Ukraine trao trả hơn 1.000 tù binh trong bối cảnh các cuộc không kích liên tiếp nhằm vào lãnh thổ lẫn nhau. Đàm phán tiếp tục tại Istanbul nhưng chưa mở ra lối thoát cho xung đột kéo dài.
Sau cuộc hòa đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục các đòn tấn công nếu Nga không chấm dứt hành động quân sự.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng tham gia cuộc gặp với lãnh đạo Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ nếu điều kiện phù hợp.
Ngày 6/5, hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine dẫn phát biểu của Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky khẳng định, Kiev sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán giải quyết xung đột với Nga sau khi các lực lượng của Moskva quay trở lại vị trí như trước ngày 24/2 - thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Theo Tân Hoa xã, ngày 12/4, ông David Arakhamia, 1 thành viên trong phái đoàn đàm phán của Ukraine khẳng định, lập trường đàm phán của Kiev trong các cuộc hòa đàm với Moskva vẫn không thay đổi.
Ngày 3/4, Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga, ông Vladimir Medinsky cho rằng, vòng hòa đàm chưa đủ tiến triển để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Ukraine, đồng thời khẳng định lập trường của Moskva liên quan tình trạng bán đảo Crimea và khu vực Donbass ở miền đông Ukraine vẫn không thay đổi.
Hãng thông tấn RIA của Nga ngày 3/4 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, cuộc đàm phán giữa nước này với Ukraine diễn ra không hề dễ dàng, nhưng điều quan trọng là quá trình này vẫn diễn ra.
Theo hãng tin Sputniknews, ngày 30/3, Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết, cuộc đàm phán giữa nước này với Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra, đồng thời khẳng định quan điểm của Moskva về vùng Donbass và Crimea vẫn không có gì thay đổi.
Theo hãng tin TASS của Nga, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 29/3 mang tính xây dựng.
Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak ngày 26/3 nêu rõ, Kiev khẳng định 1 hệ thống bảo đảm an ninh cho Ukraine là 1 trong các nhân tố quan trọng trong các cuộc đàm phán với Nga.
Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 21/3 cho biết, hiện còn quá sớm để đề cập đến 1 cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp bên phía Ukraine Volodymyr Zelensky, khi chưa có sự đột phá trong các cuộc hòa đàm.
Theo TTXVN, ngày 16/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định, cuộc đàm phán hòa bình giữa nước này với Ukraine là không dễ dàng, song ông vẫn hy vọng rằng 2 bên sẽ đạt được thỏa hiệp và vấn đề về quy chế trung lập của Kiev hiện đang được thảo luận một cách nghiêm túc.
Theo hãng tin Reuters, trong 1 đoạn video công bố sáng 16/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lập trường của Ukraine và Nga tại các cuộc hòa đàm đang có chiều hướng thực tế hơn, song vẫn cần thêm thời gian.
Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Cố vấn Oleksiy Arestovych tại Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra trong ngày 2/3.
Đại diện của Chính phủ Afghanistan và các nhà đàm phán của Taliban đã gặp nhau tại thủ đô Doha (Qatar) trong tuần này để thảo luận về tiến trình hòa bình Afghanistan, vốn đã bế tắc từ đầu năm 2021 tới nay.